Cần đào tạo đội ngũ bảo tồn nghệ thuật ca trù

ANTĐ - Sáng 22-10, Sở VH-TT Hà Nội tổ chức tọa đàm về “Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ca trù Hà Nội” với sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu cùng các nghệ nhân ca trù trên địa bàn TP Hà Nội. 
Cần đào tạo đội ngũ bảo tồn nghệ thuật ca trù ảnh 1

Một trong những vấn đề nóng tại hội thảo đó là làm cách nào để đưa ca trù ra khỏi nhóm cần bảo vệ khẩn cấp.Theo TS Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thì năm 2017 là thời điểm Việt Nam cần đưa ra câu trả lời đối với UNESCO về những kết quả trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật ca trù nếu không muốn đưa ra khỏi danh sách di sản phi vật thể thế giới. Đáng tiếc, đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa có chiến lược bảo vệ ca trù. Trong khi với hát xoan, cũng là di sản đã được UNESCO công nhận, năm 2013, tỉnh Phú Thọ đã có đề án bảo vệ khẩn cấp đối với di sản này.