ANTD.VN - Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” gồm nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến 2-5-2025 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế (số 41A Hùng Vương, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).
ANTD.VN - Sáng 28-3, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, nền tảng Tik Tok ra mắt chiến dịch "Đổi mới và Bảo tồn di sản trong thế giới số".
ANTD.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một số địa phương chưa khai thác hết di sản văn hóa; do đó cần bổ sung chiến lược phát triển thị trường văn hóa, đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa.
ANTD.VN - Hội đồng Anh phối hợp với Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT&DL) tổ chức Hội thảo với chuyên đề "Di sản Văn hóa sống và Phát triển bền vững" để cùng bàn luận về một vấn đề rất thiết thực với cộng đồng dân cư sở hữu di sản, các nhà quản lý, các nhà hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Đó là bảo vệ di sản sống và phát triển bền vững.
ANTD.VN - Lễ hội thi thả Diều truyền thống làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) năm 2023 sẽ có sự tham gia của 20 CLB diều đến từ 5 tỉnh phía Bắc.
ANTD.VN - Với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, các nghiên cứu viên Đại học RMIT đã đưa văn hóa trầu cau Việt đến với khán giả toàn cầu qua trải nghiệm ảo 3D.
ANTD.VN - Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, huyện Ba Vì, huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
ANTD.VN - Ngày 10/10/2022, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Tạp chí Ngày Nay tổ chức Hội nghị quốc tế “Vai trò của Nền kinh tế Xanh trong bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, khách mời.
ANTD.VN - “Di sản văn hóa là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Di sản thuộc về quá khứ nên dễ bị ngủ quên, vì vậy luôn cần sáng tạo, năng động trong bảo tồn để di sản có giá trị cho cuộc sống, đóng góp vào phát triển bền vững…” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định như vậy tại “Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững” ngày 27-7-2018. Đồng tình với quan điểm ấy, PGS.TS Bùi Minh Trí - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành đã có cuộc trao đổi với An ninh Thủ đô về hành trình số hóa để bảo tồn di sản mà ông cùng các cộng sự đã theo đuổi trong nhiều năm qua.
ANTD.VN - Cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020” có chủ đề “Thanh âm Trái đất” đề cao tinh thần bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa, mảng xanh thiên nhiên của nhân loại.
ANTĐ - Chiều qua, 26-11, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có văn bản số 70/TTr-VHGĐ gửi một số cơ quan chức năng về việc cấp bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức.
ANTĐ - Sáng qua 23-11, tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia 82 bia Tiến sĩ.
ANTĐ - Lựa chọn 22 trong hàng trăm ngôi đình xứ Đoài, với 200 bức ảnh, cuộc triển lãm “Đình làng xứ Đoài” (các vùng thuộc Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các huyện phía Tây Hà Nội) do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Nhóm Đình làng Việt đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, 23-11.
ANTĐ - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 sẽ được diễn ra trong 9 ngày từ 15 đến 23-11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
ANTĐ - Sáng 22-10, Sở VH-TT Hà Nội tổ chức tọa đàm về “Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ca trù Hà Nội” với sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu cùng các nghệ nhân ca trù trên địa bàn TP Hà Nội.
ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có Công văn số 2714/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh về việc thẩm định đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều.
ANTĐ - Phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, khoảng 30%
của Vạn Lý Trường Thành – Di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã biến mất theo thời gian do các điều kiện tự
nhiên bất lợi cũng như là do người dân quanh đó ăn cắp gạch để xây nhà.
ANTĐ - Nhân dịp đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới”.