Trước thềm đêm chung kết "Miss World 2021", Đỗ Thị Hà nhắn nhủ: "Hãy tin ở tôi!"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lên đường bay sang Puerto Rico để tham gia tranh tài tại đêm chung kết "Miss World 2021". Đêm thi được tổ chức lại sau gần 3 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Đầu năm 2022, đêm chung kết cuộc thi "Miss World 2021" phải tạm hoãn vào phút chót do phát hiện nhiều thí sinh và người trong êkip sản xuất nhiễm Covid-19. Sau gần 3 tháng tạm hoãn, đêm thi quan trọng này được ấn định lịch tổ chức lại vào tối 16-3 tới tại Puerto Rico. Đại diện nhan sắc Việt tại cuộc thi năm nay là đương kim "Hoa hậu Việt Nam" Đỗ Thị Hà. Với thành tích lọt vào Top 40, cô giành vé góp mặt tại đêm chung kết.

Trước đó, ở các vòng thi trước, Đỗ Thị Hà từng ghi dấu ấn với một số thành tích như: Top 13 phần thi “Top Model”, Top 27 phần thi “Hoa hậu Tài năng”, Top 16 phần thi đối đầu “Head to head Challenge”, Top 28 phần thi “Hoa hậu Nhân ái”…Người đẹp xứ Thanh tỏ ra khá tự tin trong chặng đua cuối phân ngôi thứ tại "Miss World 2021", thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ hy vọng sẽ lọt vào Top 5 chung cuộc và nếu có giành danh hiệu Á hậu thì cũng không có gì quá vô lý. Chia sẻ này khiến Đỗ Thị Hà rơi vào tranh cãi không đáng có khi một số người cho rằng cô đã quá chủ quan và tự tin có phần hơi thái quá, bởi trước đó chưa có nhan sắc Việt nào đạt được mục tiêu như cô đặt ra cả, cũng không ai dám mạnh dạn thể hiện sự tự tin như vậy.

Liên quan đến những ý kiến trái chiều về những gì mình chia sẻ, mới đây Đỗ Thị Hà trước khi lên đường sang Puerto Rico cũng đã lên tiếng lý giải và trải lòng về việc này. Theo đó, người đẹp cho biết, thực chất ban đầu cô chỉ nói rằng mục tiêu của mình đặt ra là lọt vào Top 12 tại đêm chung kết "Miss World 2021".
Tuy nhiên, sau đó cô nhận được câu hỏi có nội dung rằng cô có nghĩ đến việc mình sẽ trở thành Hoa hậu hay Á hậu của cuộc thi "Miss World" năm nay hay không. Đáp lại, cô đã thành thật trả lời rằng, nếu trở thành Hoa hậu thì cô không nghĩ tới, còn ví dụ như trong trường hợp lọt vào Top 5 hay giành danh hiệu Á hậu thì cô nghĩ cũng không có gì vô lý cả bởi điều đó chứng tỏ năng lực và sự nỗ lực của cô trong suốt quá trình thi là hoàn toàn xứng đáng. Đại diện nhan sắc Việt bộc bạch, cô nghĩ có thể mọi người chưa hiểu hết ý cô muốn diễn đạt nên dẫn tới hiểu lầm không đáng có và những ý kiến tranh cãi trái chiều.

Nói về lần trở lại Puerto Rico để tranh tại tại đêm chung kết quan trọng sắp tới, Đỗ Thị Hà hào hứng tâm sự: "Một lần nữa mang hành trang đến với Miss World 2021, một lần nữa tôi lên đường với tâm thế hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam". Người đẹp cho biết, cô sẽ dốc sức để trở thành niềm tự hào cho tất cả mọi người và nhắn nhủ tới mọi người: "Believe in me" (Hãy tin ở tôi).

Trước đêm chung kết, chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Misosology đã đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng 15 gương mặt tiềm năng trong đêm chung kết “Miss World 2021”. Theo đó, thí sinh được dự đoán đăng quang là người đẹp Venezuela. 4 gương mặt còn lại trong Top 5 ứng viên sáng giá là đại diện đến từ: Philippines, Bờ biển Ngà, Cameroon và Puerto Rico. Đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà được xếp ở vị trí thứ 12/15 trên bảng xếp hạng này.

Theo kế hoạch đã thông báo trước đó thì trong đêm chung kết, ban giám khảo sẽ gút lại danh sách Top 12 thí sinh xuất sắc nhất, từ đó chọn ra 5 gương mặt bước vào phần thi ứng xử cuối cùng để phân chia ngôi thứ.