Tái khởi động cuộc thi Hoa hậu chấp nhận thí sinh chuyển giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nửa năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi "Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021" được khởi động trở lại.

Lần đầu tiên tổ chức song cuộc thi "Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu" đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi thông báo chấp nhận thí sinh từng thẩm mỹ và cả người chuyển giới. Phía đơn vị tổ chức cho biết việc này không vi phạm quy định của Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Quan điểm được ban tổ chức đưa ra là "một khi đã động chạm đến dao kéo thì là phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nên chuyện chuyển giới hay không cũng không quan trọng nữa". Do vậy, đơn vị này cho biết, nếu thí sinh chuyển giới mà hội tụ đủ các điều kiện về trình độ, chiều cao, nhan sắc thì vẫn có thể ghi danh dự thi.

Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết cuộc thi lẽ ra đã diễn ra vào cuối tháng 8-2021 tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận song do thời điểm đó tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên buộc phải hoãn lại.

Mới đây sau hơn nửa năm tạm hoãn, cuộc thi "Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021" đã được khởi động lại. Đại diện Ban tổ chức cho biết, đêm bán kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 24-4 tới tại TP.HCM để chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung kết tại Bình Thuận. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 21-5-2022 tại thành phố biển Phan Thiết và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Cũng theo đại diện đơn vị này, mặc dù dịch bệnh thời gian vừa qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lịch trình và tiến độ tổ chức cuộc thi song nhìn nhận theo hướng tích cực thì đây cũng là cơ hội để các thí sinh có thêm thời gian để trau dồi và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trước khi quay trở lại chinh phục đường đua sắc đẹp này. Phía đơn vị này cũng cam kết sẽ cố gắng tổ chức cuộc thi một cách an toàn, đảm bảo tình hình sức khỏe cho cả thí sinh lẫn các thành viên trong ban tổ chức.

“Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần quảng bá du lịch Bình Thuận nói chung, du lịch Việt Nam nói riêng. Trong thời điểm hiện tại, việc phục hồi và phát triển du lịch là điều rất đáng được quan tâm.Với nền tảng vững chắc về danh lam thắng cảnh, con người thân thiện, tin rằng khi được quảng bá rộng rãi sẽ trở thành điểm đến an toàn đối với nhiều khách du lịch trong tương lai." - đại diện Ban tổ chức "Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021" bày tỏ.

Ngay khi tái khởi động cuộc thi, phía Ban tổ chức cũng chính thức công bố những phần thưởng giá trị dành cho các thí sinh lọt vào Top 3 chung cuộc. Cụ thể, người đẹp đăng quang ngôi vi "Ha hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021" sẽ nhận được vương miện trị giá 3 tỷ đồng cùng bộ trang sức khoảng 300 triệu đồng. Á hậu 1 sẽ nhận vương miện 500 triệu đồng, bộ trang sức 150 triệu đồng. Á hậu 2 nhận vương miện 500 triệu đồng, bộ trang sức 100 triệu đồng. Top 3 này đồng thời sẽ có cơ hội đại diện nhan sắc Việt chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2022.

“Hoa khôi Thể thao 2012” Lại Hương Thảo

“Hoa khôi Thể thao 2012” Lại Hương Thảo

Cùng với đó, Ban giám khảo cũng sẽ chấm chọn để trao các giải thưởng phụ như: Người đẹp áo dài, Người đẹp áo dạ hội, Người đẹp trang phục bản sắc Việt, Người đẹp cộng đồng, Người đẹp biển, Người đẹp gương mặt khả ái, Người đẹp thời trang, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp yêu thích nhất… Riêng thí sinh đạt giải "Người đẹp cộng đồng" sẽ được đặc cách lọt vào Top 5 và tham gia phần thi ứng xử.

Một trong những gương mặt đảm nhận vai trò giám khảo tại vòng chung kết cuộc thi nàg là “Hoa khôi Thể thao 2012” Lại Hương Thảo. Người đẹp gốc Quảng Ninh bày tỏ, đây là lần đầu tiên cô ngồi “ghế nóng”, tuy nhiên với kinh nghiệm từng thi thố sắc đẹp trong nước cũng như đại diện nhan sắc Việt thi “Miss Suprational 2012”, “Miss World 2013”, cô mong muốn truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ năng để giúp các thí sinh có thể hoàn thiện bản thân hơn. Lại Hương Thảo chia sẻ, cô sẽ đặt ra hai tiêu chí lớn là tài và tâm ở mỗi thí sinh. Bởi cô quan niệm, một người đẹp phải có kiến thức là nền tảng cơ bản, phải có sự thông minh, ứng xử khéo léo và ưu tiên thí sinh sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ để có thể hoà nhập cùng với bạn bè trên thế giới.