Lý do khiến Đỗ Thị Hà gây tranh cãi trước thềm đêm chung kết "Miss World 2021"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước  thềm đêm chung kết “Miss World 2021” được tổ chức lại vào ngày 16-3 tới tại Puerto Rico, Đỗ Thị Hà gây tranh cãi vì có những chia sẻ bị cho là có phần hơi chủ quan.

Đỗ Thị Hà với tư cách đương kim “Hoa hậu Việt Nam 2020” được chọn là đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại đấu trường sắc đẹp thế giới “Miss World 2021”. Trên thực tế, việc người hâm mộ không đặt quá nhiều kỳ vọng ở Đỗ Thị Hà trong lần “đấm chuông xứ người” này cũng không có gì lạ, bởi vốn dĩ trước đó đã có nhiều ý kiến bàn luận trái chiều về nhan sắc của người đẹp xứ Thanh.

Tuy nhiên những gì mà Đỗ Thị Hà làm được sau hơn một tháng thi tài tại “Miss World” có vẻ như còn hơn cả mong đợi khi cô lần lượt ghi dấu ấn với một loạt thành tích như: thí sinh châu Á duy nhất lọt vào Top 13 phần thi “Top Model”, Top 27 phần thi “Hoa hậu Tài năng”, Top 16 phần thi đối đầu “Head to head Challenge”, Top 28 phần thi “Hoa hậu Nhân ái”… Cuộc thi gián đoạn vào phút chót khi đêm chung kết bị hoãn do nhiều thí sinh và người trong êkip nhiễm Covid-19. Tới đây vào ngày 16-3 tới đêm thi này mới được tổ chức lại. Với thành tích lọt vào Top 40 thí sinh xuất sắc nhất, Đỗ Thị Hà giành vé góp mặt tại đêm thi quan trọng này.

Bên cạnh sự ủng hộ và kỳ vọng dành cho đại diện nhan sắc Việt, thì trước thềm đêm chung kết “Miss World 2021” cũng có nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng, e ngại trước những phát ngôn bị cho là tự tin hơi thái quá và có phần chủ quan của Đỗ Thị Hà.

Cụ thể gần đây khi chia sẻ với người hâm mộ về khả năng lọt vào Top trong đêm chung kết, người đẹp xứ Thanh tự tin cho biết, với những gì mà cô đã thể hiện thì cô nghĩ việc mình được gọi tên vào Top 5 và nhận ngôi Á hậu cũng không phải việc gì quá vô lý. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà nói thêm, Top 12 là mục tiêu rõ ràng nhất mà cô đặt ra trước truyền thông. Người đẹp không ngần ngại tiết lộ, ban đầu cô chỉ đặt mục tiêu lọt vào Top 12 nhưng sau gần một tháng đồng hành cùng cuộc thi thì cô đặt ra mục tiêu cao hơn là lọt vào Top 5 và cái đích cuối cùng đương nhiên vẫn là chinh phục chiếc vương miện cao nhất. Đỗ Thị Hà tự nhận điểm mạnh của mình khi đến với cuộc thi sắc đẹp lần này là “nhân tố trẻ, tươi mới hơn so với mặt bằng chung”.

Chia sẻ này của Đỗ Thị Hà làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều, trong đó phần lớn cho rằng tự tin là cần thiết nhưng không nên quá chủ quan bởi “Miss World” là đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới và từ trước đến nay cũng chưa từng có đại diện nào của Việt Nam lọt vào Top 5 chung cuộc, cũng chưa có ai phát biểu hùng hồn như vậy. Trước Đỗ Thị Hà thì thành tích tốt nhất mà đại diện nhan sắc Việt có được tại sân chơi “Miss World” là Lan Khuê lọt vào Top 11 (2015), Lương Thùy Linh lọt vào Top 12 (2019).

Cùng với đó, dù Đỗ Thị Hà còn tự tin cho biết, trong phần phỏng vấn kín với khán giả trước đêm chung kết và cả trong trường hợp lọt vào Top 5 thi ứng xử, cô sẽ tự mình trả lời bằng tiếng Anh chứ không cần nhờ đến phiên dịch.

“Tôi nghĩ vòng phỏng vấn kín có phần dễ hơn. Vòng thi trước tôi tự mình nói tiếng Anh rồi, nên với phỏng vấn kín tôi nghĩ không có vấn đề gì và cũng không cần đến phiên dịch.” – người đẹp chia sẻ. Trước đó, Đỗ Thị Hà từng bị “anti-fan” chê về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, thậm chí còn nhận xét cô phát âm chưa chuẩn, nói như học thuộc lòng.

Cũng theo đại diện Việt Nam, ở thời điểm hiện tại thì cô đã trưởng thành, hiểu biết và tự tin hơn khi vừa mới tham gia cuộc thi. Cô đang chuẩn bị thêm một số kiến thức kinh tế, xã hội và lịch sử để trả lời phỏng vấn kín.