Triển lãm ảnh nghệ thuật 3 thành phố Hà Nội - Huế - TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 27/10 tại Phố sách Hà Nội, triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội-Huế-TP.HCM: Hội tụ và phát triển" đã chính thức khai mạc. Triển lãm mang tới người xem các bức ảnh tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của 3 thành phố: Hà Nội, Huế, TP.HCM.

Liên hoàn Ảnh nghệ thuật ba thành phố Hà Nội – Huế - Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức lần đầu vào năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau chuyển tiếp ra triển lãm tại Huế và Hà Nội TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm gián đoạn, được sự đồng ý của UBND ba thành phố, Liên hoan được tiếp nối từ năm 2005 và được luân phiên tổ chức hằng năm ở ba thành phố Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, Liên hoan được tổ chức ở Hà Nội với chủ đề “Hội tụ và phát triển". Ở Liên hoan này, Hà Nội tham gia 40 ảnh, Huế và Hồ Chí Minh tham dự 30 ảnh, 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật được giới thiệu tại Liên hoan được chọn lọc của các hội viên của 3 hội, gồm các thể loại phong cảnh, văn hóa, di sản ... Các tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đồng thời cho thấy được sức vươn lên trong quá trình hội nhập và phát triển của mỗi thành phố.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Bộ ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đưa người xem đến với một thành phố tươi đẹp, năng động, phát triển.

Bộ ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Thừa Thiên Huế là những lát cắt về về cuộc sống, con người, di tích văn hóa lịch sử ở vùng đất cố đô xưa. Nét riêng rất thơ, rất Huế in dấu trong khoảnh khắc những cơn mưa bất chợt về trên phố, trong tà áo dài, trong dòng Hương thơ mộng, trong những lễ hội...

Bộ ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội mở ra những không gian đa chiều của Thủ đô. Bên cạnh một Hà Nội dịu dàng, thơ mộng là một Hà Nội sôi động, mến khách. Bên cạnh đó, những tác phẩm chụp những làng nghề truyền thống, di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc hay nhịp sống đô thị cũng đã cho thấy chiều sâu của văn hóa, lịch sử, bước chuyển minh của Thủ đô hôm nay.

Một góc trưng bày của triển lãm tại phố sách Hà Nội.

Một góc trưng bày của triển lãm tại phố sách Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đánh giá, các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm cho thấy sự sáng tạo cũng như niềm đam mê với nhiếp ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ 3 thành phố. Bằng những tìm tòi trong sáng tạo nghệ thuật, các tác giả đã ghi lại vẻ đẹp của thành phố và sự phát triển đổi thay từng ngày nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính thông qua những tác phẩm của mình.

"Bên cạnh việc triển lãm những bức ảnh chọn lọc, Liên hoan ảnh còn là dịp để giới nhiếp ảnh ba thành phố gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về chuyên môn nhiếp ảnh cùng các chương trình đi sáng tác thực tế, qua đó tạo sự gắn kết giữa ba hội nhiếp ảnh của ba thành phố kết nghĩa", Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội cho biết.

Triển lãm kết thúc vào ngày 5/11 tại phố sách Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm: