Long trọng kỷ niệm 115 năm Ngày sinh và tưởng niệm 70 năm Ngày mất của đồng chí Trần Đăng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-10, Đảng uỷ, chính quyền xã Ứng Thiên, Hà Nội và gia đình, người thân đồng chí Trần Đăng Ninh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh và tưởng niệm 70 năm Ngày mất của đồng chí Trần Đăng Ninh.
Các đại biểu, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam chụp ảnh cùng gia đình, người thân đồng chí Trần Đăng Ninh

Các đại biểu, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam chụp ảnh cùng gia đình, người thân đồng chí Trần Đăng Ninh

Long trọng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật; Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu Cần - Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Hoài Sơn, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại biểu các địa phương nơi đồng chí Trần Đăng Ninh hoạt động cách mạng.

Cách đây 115 năm, năm 1910 tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội) Đồng chí Trần Đăng Ninh tên thật là Nguyễn Tuấn Đáng được sinh ra. Với chí hướng cách mạng cao đẹp, đồng chí đã sớm tham gia hoạt động từ những năm 1930, rồi trở thành một chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng. Đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến hết mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Bảng xếp hạng di tích khu lưu niệm đồng chí Trần Đăng Ninh

Bảng xếp hạng di tích khu lưu niệm đồng chí Trần Đăng Ninh

Ngày 6/10/1955, đồng chí Trần Đăng Ninh đã ra đi mãi mãi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn Quân và nhân dân ta.

Hôm nay, trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử, tại Khu tưởng niệm đồng chí Trần Đăng Ninh - thôn Quảng Nguyên, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Ứng Thiên phối hợp với gia đình đồng chí Trần Đăng Ninh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh (1910-2025) và tưởng niệm 70 năm ngày mất đồng chí Trần Đăng Ninh (06/10/1955-06/10/2025).

Trong không khí trang trọng, thành kính và đầy tự hào. Đây là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của đồng chí, đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm tiếp nối con đường cách mạng mà đồng chí cùng các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương sáng ngời của đồng chí Trần Đăng Ninh là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, của dân tộc và của quê hương Ứng Thiên. Từ một người thợ in sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí đã trở thành Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, là người đặt nền móng cho công tác Hậu cần Quân đội và đặc biệt là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng thể hiện bản lĩnh kiên định, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống tham nhũng, tham ô, tiêu cực, góp phần giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và chính quyền cách mạng. Đó là những phẩm chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lời ca ngợi và cũng là những bài học sâu sắc, có ý nghĩa thời sự đối với chúng ta hôm nay.

Các đại biểu tưởng nhớ đồng chí Trần Đăng Ninh tại khu lưu niệm ở xã Ứng Thiên

Các đại biểu tưởng nhớ đồng chí Trần Đăng Ninh tại khu lưu niệm ở xã Ứng Thiên

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Năm 2025, có ý nghĩa đặc biệt khi vừa tròn 70 năm ngày đồng chí Trần Đăng Ninh đi xa, cũng là năm xã Ứng Thiên chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã. Đây là dấu mốc lịch sử mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc và quê hương chúng ta. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, xã Ứng Thiên đứng trước những vận hội lớn lao, đồng thời cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức.

Trong kỷ nguyên mới đó, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, học tập và noi gương đồng chí Trần Đăng Ninh - người cộng sản kiên trung, mẫu mực, liêm chính. Đảng bộ xã Ứng Thiên cần quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chỉ có như vậy, chúng ta mới đưa Ứng Thiên trở thành xã kiểu mẫu của Thủ đô, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng”.