Đề nghị xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho các nhà nhiếp ảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch góp ý dự thảo (lần 3) Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Theo văn bản, Luật Thi đua Khen thưởng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 có bổ sung đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đối với “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” tại điểm b, khoản 1, Điều 66.

Nội dung này đã được đa số các nghệ sĩ sáng tạo, trong đó có các nhà nhiếp ảnh cảm thấy rất vui, rất phấn khởi vì cuối cùng tất cả các văn nghệ sĩ của 9 chuyên ngành văn học nghệ thuật sẽ được Đảng, Nhà nước đối xử công bằng với nhau, không có sự phân biệt dẫn đến bất hợp lý như trong Luật Thi đua khen thưởng năm 2013.

Tuy nhiên, đến nay, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định (lần 3) để thực hiện Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định (lần 3) với nhiều lý do “Bộ VHTTDL trình chính phủ chưa quy định đối tượng “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” vào đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại dự thảo Nghị định này”. Và Bộ VHTTDL lại đề xuất “sẽ phối hợp với các bộ, ngành, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương để tiếp tục nghiên cứu đưa ra những quy định phù hợp trong xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cho đối tượng “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật”vào thời điểm thích hợp.

Như vậy, trong dự thảo Nghị định (lần 3) này, Bộ VHTTDL chưa quy định đối tượng “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” vào đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không đồng ý với ý kiến “trình chính phủ chưa quy định đối tượng “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” vào đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại dự thảo Nghị định này” mà đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các cuộc đối thoại trực tiếp để đưa ra được quy định phù hợp cho “Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” trong xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại Nghị định lần này.

"Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục đề xuất, ngoài những đối tượng đang được xét tặng danh hiệu theo quy định, cần bổ sung thêm đối tượng: Nhà Nhiếp ảnh. Đây là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của hàng chục ngàn nhiếp ảnh gia trong cả nước. Vì thế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thiết tha đề nghị Ban soạn thảo đưa vào dự thảo Nghị định (lần 3) để đảm bảo sự công bằng và thực hiện đầy đủ Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) năm 2022", văn bản do bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ký, ghi rõ.

Về ý kiến cho rằng tác phẩm của các tác giả sáng tạo VHNT cũng đang thuộc đối tượng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật là chưa phù hợp. Văn bản lý giải rằng, việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước là vinh danh cho những tác phẩm xuất sắc. Còn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là vinh danh những đóng góp tài năng nghệ thuật của tác giả, là vinh danh con người. Giải thưởng là dành cho tác phẩm, danh hiệu là dành cho con người, hai đối tượng hoàn toàn khác nhau và sản phẩm đó lại không được dùng chung để làm tiêu chí cho cả 2, Nghị định đã quy định rất rõ.