Những vụ ly hôn xa xỉ nhất thế giới

ANTĐ - Ly hôn không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi đôi bên liên quan đến số tài sản trị giá hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Mới đây, truyền thông Mỹ ghi nhận một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử nước này.

Harold Hamm-Sue Ann Hamm: 995,5 triệu USD

Những vụ ly hôn xa xỉ nhất thế giới ảnh 1

Sau 9 tuần xét xử, tòa án Oklahoma ngày 10-11 đã ra phán quyết, yêu cầu tỷ phú Harold Hamm, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Công ty dầu lửa Continental Resources của Mỹ, phải trả cho vợ cũ là bà Sue Ann Hamm số tiền 995,5 triệu USD để hoàn tất thủ tục ly dị. Theo tạp chí danh tiếng Forbes, với phán quyết này, bà Sue, 58 tuổi, sẽ trở thành 1 trong 100 phụ nữ giàu có nhất ở Mỹ.  

Được biết, hai người này kết hôn vào tháng 4-1988. Trong suốt 26 năm chung sống, bà Sue từng giữ chức vụ quản lý trong Continental Resources và chỉ rời công ty này vào năm 2008 để ở nhà chăm sóc 2 đứa con. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa vợ chồng họ bắt đầu rạn nứt vào năm 2012 khi bà Sue Ann cho rằng chồng mình ngoại tình. Không lâu sau, bà Sue đệ đơn ly dị. Giá trị cổ phần mà tỷ phú Harold Hamm hiện nắm giữ trong Continental Resources là 68%, tương đương khoảng 13,7 tỷ USD. 

Ông Ron Barber - luật sư của bà Sue cho biết, do chỉ được chia số tiền không tương xứng khi ly hôn, nên thân chủ của ông sẽ đệ đơn kháng cáo với lý do phán quyết của tòa án là không công bằng. Như vậy, số tiền ông Harold Hamm phải trả cho vợ cũ có thể không dừng lại ở con số gần 1 tỷ USD. 

Rupert Murdoch-Anna Torv: 1,7 tỷ USD 

Những vụ ly hôn xa xỉ nhất thế giới ảnh 2

Năm 1999, ông trùm truyền thông người Mỹ gốc Australia, Rupert Murdoch chấm dứt hôn nhân với người vợ thứ hai, bà Anna Torv Murdoch và được cho là phải chi ra 1,7 tỷ USD để có thể ly dị. Nhưng chỉ 17 ngày sau, vị Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn truyền thông News Corporation kết hôn với người vợ thứ ba, Wendy Deng, sinh năm 1968, người ông đã gặp tại một bữa tiệc khi bà đến thực tập tại đài truyền hình Star TV thuộc sở hữu của News Corp. Khi đó, 2 người cách nhau tới 37 tuổi. Mặc dù đã có với nhau 2 con gái, nhưng sau 14 năm chung sống, tỷ phú “đào hoa” này lại ly hôn với bà Deng. Thông tin chi tiết về vụ ly hôn thứ 3 này không được công bố, nhưng theo giới truyền thông, ông Murdoch có thể đã trả cho bà vợ gốc Hoa này số tiền khoảng 200 triệu USD. Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, tỷ phú Murdoch, 83 tuổi, là người giàu thứ 37 tại Mỹ, với số tài sản 7,4 tỷ USD.  

Dmitry Rybolovlev-Elena Rybolovleva: 4,5 tỷ USD 

Những vụ ly hôn xa xỉ nhất thế giới ảnh 3

Mức chi trả sau ly hôn của vợ chồng Harold Hamm đã là “khủng” ở Mỹ, nhưng không thấm tháp gì so với vụ ly hôn của vợ chồng doanh nhân người Nga Dmitry Rybolovlev và Elena Rybolovleva. Đầu năm nay, tòa án ở Geneva, Thụy Sĩ đã ra phán quyết yêu cầu tỷ phú Rybolovlev, 47 tuổi, chủ sở hữu CLB bóng đá AS Monaco của Pháp, phải trả cho bà Elena, cũng 47 tuổi, số tiền ước tính lên tới 4,5 tỷ USD để hoàn tất vụ ly dị. Ngoài ra, bà Elena còn được giao quyền sở hữu 2 ngôi nhà ở Thụy Sĩ trị giá 146 triệu USD. Đây được xem là vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử thế giới. Theo tạp chí Forbes, ông Rybolovlev hiện đứng thứ 147 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới với số tài sản ước tính 8,8 tỷ USD. 

Tiger Woods-Elin Nordegren: 110 triệu USD  

Những vụ ly hôn xa xỉ nhất thế giới ảnh 4

Năm 2010, VĐV chuyên nghiệp người Mỹ, Tiger Woods, tay golf số 1 thế giới  dính líu đến một vụ bê bối tình dục khi bị cáo buộc lừa gạt vợ để “đi đêm” với nhiều phụ nữ khác. Theo trang RadarOnline.com, sau vụ việc này, cô vợ  Elin Nordegren đã làm đơn ly dị và cuộc hôn nhân của họ kết thúc với việc Elin được cho là đã nhận được số tiền 110 triệu USD.  

Michael Jordan-Juanita Jordan: 110 triệu USD

VĐV bóng rổ huyền thoại của Mỹ, Michael Jordan và vợ ly dị năm 2006. Sau khi kiếm được hơn 300 triệu USD tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, Jordan đã trả số tiền khoảng 168 triệu USD cho người vợ cũ để được “đường ai nấy đi”.  

Steven Spielberg-Amy Irving: 100 triệu USD  

Steven Allan Spielberg là một đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng của điện ảnh Mỹ. Ông đã giành được 3 giải thưởng Oscar và là nhà làm phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu ước tính khoảng 3 tỷ USD. Ông kết hôn với nữ diễn viên Amy 

Irving vào năm 1985, nhưng chỉ 4 năm sau, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi đưa ra tòa xét xử, Spielberg đã trả cho vợ cũ 100 triệu USD. 

Mel Gibson-Robyn Gibson: 425 triệu USD

Sau 31 năm, cuộc hôn nhân giữa nam diễn viên Mel Gibson và vợ, bà Robyn Gibson chính thức chấm dứt vào tháng 12-2011. Trước đó, cặp đôi này đã sống ly thân từ năm 2006 sau khi ông Mel bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Đến năm 2009, bà Robyn chính thức đệ đơn ly dị do nghi ngờ chồng có con với bạn gái cũ Oksana Grigorieva. Mặc dù các điều khoản ly hôn không được công bố, nhưng nam diễn viên, đạo diễn từng giành giải Oscar này đã phải mất 425 triệu USD trong vụ ly dị (1/2 số tài sản của Mel vào thời điểm đó).