![]() |
Các đại biểu tại lễ gắn biển tên phố Phan Tây Nhạc |
Đây là sự kiện văn hóa – lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tôn vinh công lao to lớn của Phan Tây Nhạc Đại Vương – Danh tướng thời Hùng Duệ Vương của dân tộc Việt Nam.
Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; đại diện chính quyền, nhân dân phường Xuân Phương và dòng họ Phan.
Con phố mới mang tên Phan Tây Nhạc nằm tại phường Xuân Phương, nối từ phố Trịnh Văn Bô đến quốc lộ 70, dài 1.350m, rộng 50m, với hạ tầng hiện đại, tuyến đường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giao thông Thủ đô mà còn trở thành biểu tượng gắn kết giữa hiện tại và lịch sử.
![]() |
Các đại biểu dự buổi lễ |
Tại Lễ Công bố, đại diện tp Hà Nội khẳng định:“Việc đặt tên đường Phan Tây Nhạc không chỉ tri ân công lao to lớn của vị tướng anh hùng trong lịch sử dân tộc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, bồi đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước, là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.”
Theo tư liệu lịch sử, Phan Tây Nhạc sinh ra trong một gia đình cần lao tại vùng Thanh Hóa. Ngài nổi tiếng thông minh, khỏe mạnh, văn võ song toàn. Kết nghĩa cùng Tản Viên Sơn Thánh, ông trở thành một trong những tướng lĩnh kiệt xuất, chỉ huy ba vạn quân sĩ bảo vệ bờ cõi nước Văn Lang.
Trong nhiều trận chiến chống giặc ngoại xâm, Phan Tây Nhạc cùng các tướng lĩnh Tản Viên dũng cảm xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công hiển hách. Triều đình đã phong ông tước hiệu Tây Nhạc Đại Vương, ban thưởng hậu hĩnh và tôn vinh muôn đời.
Sau khi ông qua đời, nhân dân lập đền thờ tại Đình Thị Cấm và Hòe Thị (nay thuộc phường Xuân Phương). Trải qua hàng trăm năm, nơi đây trở thành địa chỉ tâm linh, được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia.
Hằng năm, dân làng tổ chức lễ hội đình từ ngày 10 đến 12 tháng Hai để tưởng nhớ công lao của ông. Ngoài ra, ngày 8 tháng Giêng hằng năm có hội thổi cơm thi với nghi thức độc đáo, thu hút hàng nghìn người tham dự và được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia.
Sự kiện đặt tên đường hôm nay là thành quả của sự chung tay từ dòng họ Phan Việt Nam cùng UBND phường Xuân Phương và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của họ Phan mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng cư dân Thủ đô.
Thiếu tướng Phan Khắc Hải – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng họ Phan Việt Nam xúc động chia sẻ: “Được chứng kiến con đường mang tên Phan Tây Nhạc giữa lòng Hà Nội hôm nay, chúng tôi vô cùng tự hào. Đây không chỉ là sự tri ân đối với bậc tiền nhân, mà còn là trách nhiệm của con cháu trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và nhân nghĩa của cha ông”.
![]() |
Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu chia sẻ tại buổi lễ |
Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và thân hữu, tự hào nhấn mạnh: “Con đường Phan Tây Nhạc không chỉ là tuyến giao thông hiện đại mà còn là “con đường ký ức”, nhắc nhở người dân về lịch sử hào hùng, về đạo lý tri ân và trách nhiệm dựng xây.
Trong bối cảnh Hà Nội đổi mới và hội nhập, việc đặt tên những tuyến đường mang dấu ấn lịch sử như Phan Tây Nhạc càng khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc: Người đi trước để lại di sản, người hôm nay tiếp bước dựng xây"...