Uyên Linh nói không với mật gấu

ANTĐ - Quán quân Vietnam Idol 2010 Uyên Linh sẽ trở thành người thứ 100.000 cam kết không sử dụng mật gấu.

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), vào lúc 19h00 tối nay (30/9), tại Trung tâm thương mại Picomall (Hà Nội), Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh sẽ ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu, đồng thời kêu gọi mọi người cùng tham gia để chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác gấu lấy mật, góp phần bảo vệ các loài gấu.

Ông Trần Việt Hưng, Giám đốc Điều hành ENV cho rằng, bằng việc tham gia ký vào lá phiếu thứ 100.000 cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu, ca sĩ Uyên Linh đã thể hiện rõ vai trò cũng như trách nhiệm của một người “thuộc về công chúng”. Hơn thế nữa, sự tham gia của Uyên Linh sẽ mang lại một sức lan tỏa lớn lao trong cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tuổi, chủ nhân tương lai của đất nước.

 

Ông Hưng cũng cho biết thêm, bên cạnh hàng nghìn lá phiếu cam kết thu được từ các hoạt động truyền thông trong những năm qua, người dân dường như đều mong chờ các trang trại gấu chấm dứt hoạt động. Mối quan tâm này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ người già đến giới trẻ, từ nông dân đến các doanh nhân. “Đã đến lúc phải chấm dứt hoạt động này. Người dân mong đợi nó sẽ là một phần trong sự phát triển của quốc gia”, ông Hưng nhấn mạnh.

Cùng với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao, điện ảnh và âm nhạc, Chiến dịch vận động 100.000 chữ ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu là một phần trong nỗ lực của ENV, cam kết của Chính phủ và các tổ chức đối tác nhằm chấm dứt việc nuôi nhốt và buôn bán gấu ở Việt Nam. Nỗ lực này nhằm ngăn chặn hoạt động chích hút mật phi nhân đạo đang góp phần xóa sổ gấu hoang dã, không chỉ tại Việt Nam mà ở khắp Đông Nam Á.