ANTD.VN - Sau hành trình “tìm con” suốt 7 năm với nhiều mất mát, cuối cùng vợ chồng anh Quân – chị Ngân ở Hà Nội đã may mắn gặp được người bác sĩ mang lại phép màu và "quả ngọt" cho sự kiên trì của hai vợ chồng…
ANTD.VN - Suốt mấy chục năm làm nghề, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng ê kíp vừa lần đầu tiên gặp và phẫu thuật thành công một sản phụ bị vỡ tử cung ở tuần 26…
ANTD.VN - Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, cơ hội để các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có thể có con ngày càng lớn nhưng kinh phí chính là một trong những rào cản lớn nhất...
ANTD.VN - Trong hành trình tìm con gian nan của những gia đình vô sinh, hiếm muộn, có những cặp vợ chồng đã phải chạy chữa 13 năm trời, có người chồng tinh hoàn teo nhỏ hoặc không có tinh trùng đã đi can thiệp ở nhiều cơ sở.
ANTD.VN - Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn, bà Davina Dixon ở Ottawa, Canada đã sinh một bé gái vào năm 1990, đặt tên là Rebecca. Trong hơn 20 năm, gia đình Dixon không nghi ngờ gì nhưng một cuộc xét nghiệm ADN khiến họ bị sốc vì Rebecca thực sự là con đẻ của bác sĩ Norman Barwin, người đã giúp bà Davina thụ tinh ống nghiệm nhiều thập kỷ trước đó.
ANTD.VN - Một cặp vợ chồng nghèo dân tộc Tày ở Hà Giang kết hôn nhiều năm chưa có con, vợ đã đi bơm thông vòi trứng hai lần hết 25 triệu đồng vẫn không kết quả... đã được chọn để hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm.
ANTD.VN - Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công kỹ thuật mới giúp những phụ nữ bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ không cần phải thụ tinh trong ống nghiệm vẫn có thể mang thai.
ANTD.VN - Khi Susanna Liang, 29 tuổi, đến từ thành phố
Brisbane, Australia, nghe chồng nói rằng “muốn trở thành phụ nữ”, cô đã
rất sốc và không biết nên phản ứng thế nào.
ANTD.VN -Tại hội thảo tổng kết “Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc” do Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức sáng 20-8-2016, xuất hiện nhiều trường hợp vô cùng đặc biệt đã được thực hiện thụ tinh ống nghiệm thành công dù trước đó tưởng chừng không bao giờ có hy vọng được làm cha mẹ.
ANTD.VN - Dù đã có con gái nhưng một đại gia có "máu mặt" ở Cao Bằng vẫn khát khao "có thằng cu nối dõi tông đường". Khi không còn sinh con được, chị vợ của vị đại gia này đành chấp nhận đi thuê người mang thai hộ cho chồng.
ANTD.VN - Mỗi hợp đồng đẻ thuê giao động từ 200 triệu đến nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc nhờ người mang thai hộ cũng thuận lợi. Nhiều người trong số họ đã mất trắng bởi những sự cố bất ngờ.
ANTD.VN - Nếu như các cô gái trong đường dây đẻ thuê đến với nghề này khi làm mẹ đơn thân hoặc đã ly dị chồng…thì T. vẫn có gia đình với chồng con đề huề, hạnh phúc. Thậm chí, chính chồng là người dắt mối cho chị ta đến với công việc nguy hiểm này.
ANTD.VN - Tùy theo hợp đồng 300 hay 400 triệu, L. nói, người mang thai hộ sẽ được tầm 100 -120 triệu cho 9 tháng 10 ngày mang thai. Trong thời gian đó, họ được nuôi ăn, ở hoàn toàn. Ngoài số tiền này, sau khi sinh mẹ tròn con vuông người đẻ thuê cũng thường được người đi thuê "thưởng" thêm.
ANTĐ -Chị Trần Thị Phúc (sinh năm 1963) sau nhiều lần sảy thai rồi bị vô sinh trên 10 năm, nhờ được can thiệp bằng kỹ thuật IVF/ICSI đã sinh được một bé gái khỏe mạnh. Đây là một trong những trường hợp phụ nữ cao tuổi nhất tại Việt Nam được can thiệp chữa vô sinh thành công.
ANTĐ - Sau mắc quai bị, Tuấn thấy tinh hoàn teo nhỏ nhưng ngại nên không đi khám. Nửa năm sau chuẩn bị cưới, chàng trai 24 tuổi làm xét nghiệm tinh dịch đồ mới biết mình không có tinh trùng...
ANTĐ -
Ngày 1-11, Bệnh viện Đa khoa quốc
tế Vinmec chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện đại nhằm
tạo thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm
muộn.
ANTĐ -Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản hiếm muộn – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thường có tỷ lệ mang đa thai cao hơn so với có thai tự nhiên.