NSND Phạm Ngọc Tuấn vẽ minh họa cho bộ sách "Học từ vựng qua bài hát"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là người gắn bó với lĩnh vực hoạt hình, NSND Phạm Ngọc Tuấn còn là một họa sĩ vẽ minh họa cho các cuốn sách thiếu nhi. Gần đây nhất, ông đã vẽ  minh họa cho bộ sách "Học từ vựng qua bài hát" gồm 5 cuốn, do Tân Việt Books phát hành. 

NSND Phạm Ngọc Tuấn tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội khoa Mỹ thuật chuyên ngành Hoạt hình. Hiện nay, ông là Tổng giám đốc công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Ông tham gia làm họa sĩ diễn xuất, họa sĩ tạo hình, đạo diễn cho nhiều thể loại phim hoạt hình Việt Nam.

NSND Phạm Ngọc Tuấn đã đạt được một số giải thưởng cao trong các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT, Liên hoan Phim quốc tế điện ảnh, truyền hình, thể thao và du lịch, Liên hoan Phim Việt Nam-Hàn Quốc.

NSND Phạm Ngọc Tuấn

NSND Phạm Ngọc Tuấn

Ở lĩnh vực minh họa sách, NSND Phạm Ngọc Tuấn đã có kinh nghiệm 15 năm với nhiều tựa sách dành cho thiếu nhi, người lớn do các nhà xuất bản Kim Đồng, NXB Giáo dục, công ty sách Đông A, Tân Việt thực hiện.

Với bộ sách "Học từ vựng qua bài hát", NSND Phạm Ngọc Tuấn đã dành nhiều tâm huyết cho vẽ minh họa, để mỗi em thiếu nhi khi cầm trên tay các cuốn sách sẽ lập tức bị hấp dẫn bởi màu sắc sinh động và gần gũi.

Những bức vẽ với gam màu vừa cổ điển, trầm ấm; vừa thân thương hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn nhỏ sự gần gũi, yêu mến. Với bộ sách này, việc học từ vựng (cả tiếng Việt và tiếng Anh) chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

Qua 10 bài hát vô cùng thú vị ở mỗi cuốn về các chủ đề "Gia đình", "Kĩ năng", "Động vật", "Bác Hồ - Quê hương – Đất nước", Thầy cô – Trường học", các bạn nhỏ có thể học được rất nhiều từ vựng qua những hình ảnh sinh động và đáng yêu.

NSND Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ, khi minh họa bộ sách "Học từ vựng qua bài hát", ông đã vẽ rất nhiều phác thảo và cuối cùng đi đến thống nhất với đơn vị phát hành. Ở một lĩnh vực yêu thích là vẽ minh họa sách thiếu nhi, ông như được đắm mình trong sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ. Do vậy, với bộ sách này, ông đã sử dụng màu sắc và hình ảnh bắt mắt, sinh động, hấp dẫn các em nhỏ tức thì.

Với mỗi chủ đề khác nhau, ông lựa chọn các hình ảnh mang tính tiêu biểu nhất, làm nổi bật lên ca khúc, chủ đề đang thể hiện. Do vậy, nhìn tổng quan, cả bộ cách có hòa sắc tươi sáng, hồn nhiên.

NSND Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ: "Vẽ minh họa sách khó ở chỗ phải tạo dấu ấn riêng của tác giả. Cá nhân ông luôn cố gắng để có được điều nay qua từng cuốn sách bằng việc khai thác các yếu tố truyền thống kết hợp cùng phong cách hiện đại. Tùy vào từng chủ đề của tác phẩm, ông sẽ đặt chú trọng khai thác yếu tố truyền thống hay hiện đại nhiều hơn. Đặc biệt, vẽ cho thiếu nhi, ông đưa nhiều chất trang trí để cuốn sách mang không khi tươi vui nhưng không nên lạm dụng, mà cần có sự cân bằng với nội dung".