Bước vào “Ký ức xuyên không” của họa sĩ Lê Thanh Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Triển lãm “Ký ức xuyên không” với những bức tranh kích thước lớn của họa sĩ Lê Thanh Bình mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) từ ngày 18 đến 24-10.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Lê Thanh Bình sau khi tham gia các triển lãm tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Tây Ban Nha, Italia, Banglades… và góp mặt tại triển lãm trong nước như Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2020, triển lãm nhóm “Anh - Em” (năm 2021).

Triển lãm “Ký ức xuyên không” giới thiệu 20 tác phẩm sơn dầu khổ lớn mà họa sĩ sáng tác gần đây. Từ ý tưởng, bố cục, hình học, kỹ thuật sơn dầu đến hình tượng, ánh sáng, màu sắc… trong các tác phẩm đưa người xem bước vào chuyến du ngoạn diệu kỳ, truyền tải những cảm xúc, trực cảm của nghệ sĩ đến người xem với nhiều giá trị hội họa đích thực. Các tác phẩm đều vẽ theo phương pháp cổ điển, bởi theo tác giả, sơn dầu và phương pháp cổ điển cùng với khổ canvas lớn là động lực lôi cuốn họa sĩ ra ngoài “chiếc hộp năng lực sáng tạo bản thân” mà trải nghiệm tự do.

Những tác phẩm trưng bày khiến người xem như bước vào chuyến du ngoạn về thời gian

Những tác phẩm trưng bày khiến người xem như bước vào chuyến du ngoạn về thời gian

Họa sĩ Lê Thanh Bình sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật - Sân khấu, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau một thời gian làm công việc khác, gần đây, họa sĩ Lê Thanh Bình mới trở lại với hội họa và bắt đầu công bố các tác phẩm của mình từ năm 2018.