“Hiệp sĩ mù” tặng quà trẻ em khiếm thị

ANTĐ - Ngọc Thanh Tâm và Đinh Y Nhung đã đại diện đoàn làm phim “Hiệp sĩ mù” trao 800 phần quà trị giá 400 triệu đồng trích từ doanh thu phim cho 800 trẻ em khiếm thị tại TP.HCM. 
“Hiệp sĩ mù” tặng quà trẻ em khiếm thị ảnh 1
Diễn viên Đinh Y Nhung, tặng quà cho trẻ em khiếm thị

Ngọc Thanh Tâm chia sẻ, đây là ý nghĩa lớn mà bộ phim đã mang lại cho cộng đồng. Nữ diễn viên Đinh Y Nhung cũng tâm sự: “Tham gia nhiều chương trình từ thiện, nhưng đây là dịp mà Nhung cảm thấy xúc động nhất. Bởi vì ngoài chuyện tặng quà cho các em nhỏ, thì đây là lần đầu tiên một nhà làm phim ở Việt Nam sẵn sàng trích doanh thu của phim để ủng hộ cho những số phận thiệt thòi“. 

Sau gần 10 ngày công chiếu, bộ phim đã đạt doanh thu vượt mong đợi và thậm chí có thông tin một doanh nhân Việt kiều đề nghị nhà sản xuất Đàm Vĩnh Hưng bán lại bản quyền để phát hành tại nước ngoài với mức giá hơn 2 triệu USD. Dù nhận được những ý kiến trái chiều, nhưng “Hiệp sĩ mù” vẫn là một trong số ít những phim Việt có doanh thu cao sau hơn một tuần công chiếu.