Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội:

"Để người dân thả sinh vật xuống hồ thì Ban quản lý hồ Gươm phải chịu trách nhiệm"

ANTD.VN -Xung quanh sự việc đàn vịt 5 con bất ngờ xuất hiện ở hồ Gươm gây xôn xao dư luận, chia sẻ với PV Báo An ninh Thủ đô, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định, để người dân thả sinh vật xuống hồ thì Ban quản lý hồ Gươm phải chịu trách nhiệm.

"Để người dân thả sinh vật xuống hồ thì Ban quản lý hồ Gươm phải chịu trách nhiệm" ảnh 1

Đàn vịt 5 con bất ngờ xuất hiện tại Hồ Gươm

Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, việc thả bất cứ sinh vật nào xuống hồ Gươm đều phải được sự đồng ý của ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch bởi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn là di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, ông Tô Văn Động khẳng định, trường hợp để người dân thả sinh vật xuống hồ thì Ban quản lý hồ Gươm phải chịu trách nhiệm.

Ông Tô Văn Động nói, nếu người dân thả vịt xuống thì Ban quản lý hồ Gươm phải giải quyết bằng cách bắt vịt lên.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng cho biết, trường hợp nếu thấy vướng mắc khó giải quyết, Ban quản lý hồ Gươm phải đề xuất phương án lên cơ quan quản lý văn hóa để có ý kiến.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Phạm Tùng Lâm, Giám đốc Ban quản lý hồ Gươm cho biết đàn vịt (được cho là vịt trời) 5 con không phải do Ban quản lý thả. Đàn vịt này có thể do người dân nuôi gần đó và bị xổng ra ngoài, rồi chúng xuống hồ Gươm bơi. Ông Phạm Tùng Lâm cũng cho biết sẽ cho nhân viên bắt vịt lên bờ bởi hồ Gươm thả con gì xuống cũng phải xin phép.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo An ninh Thủ đô, đến đầu giờ chiều ngày 1-3-2018, đàn vịt 5 con vẫn bơi lội tung tăng tại Hồ Gươm.