Đánh người, “chân dài” Hồng Quế bị phạt tiền

ANTĐ - Công an quận Tây Hồ vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ca sĩ Phạm Thị Vân Quế (được biết đến với nghệ danh Quế Vân) và người mẫu Trịnh Hồng Quế vì hành vi xâm hại sức khỏe tính mạng của người khác (được quy định tại điểm k, khoản 3, điều 7, Nghị định 73 CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội). 

Mức xử phạt dành cho Phạm Thị Vân Quế là 1,5 triệu đồng trong khi Hồng Quế là 750 nghìn đồng. Theo lý giải của một cán bộ điều tra Công An quận Tây Hồ, sở dĩ Hồng Quế chỉ phải nộp phạt ở mức này là do, trong khi thực hiện hành vi vi phạm, cô chưa đủ 18 tuổi.

Sự việc bắt đầu vào ngày  2-5-2012, Công an quận Tây Hồ có nhận được một đơn tố cáo của Tạ Hoàng Tâm về việc chị bị Quế Vân và Hồng Quế đánh vào lúc 0h30 ngày 28-4 tại bar Taboo-Thụy Khuê Hà Nội. Trong lúc Tâm đang nói chuyện điện thoại, bất ngờ có một nhóm người ập đến túm tóc, đánh, chửi bới và dọa nạt. Trong số những người này, chị Tâm nhận ra ca sĩ Quế Vân và người mẫu Hồng Quế. 

Cách đây không lâu, qua một phỏng vấn trên báo mạng, người mẫu Hồng Quế đã gửi lời xin lỗi tới khán giả, những người đã từng yêu mến và ủng hộ cô: “Scandal vừa rồi xuất phát từ mối quan hệ xã hội và nó đã ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh cũng như công việc của tôi. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành thành tới khán giả”.