CLB V-League nộp 73.000 USD tiền thua kiện

CLB V-League nộp 73.000 USD tiền thua kiện

ANTD.VN - Do không tìm hiểu kỹ quy định của FIFA trong chuyển nhượng cầu thủ trẻ nên một CLB V-League bị kiện và phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt 73.000 USD (hơn 1,7 tỉ đồng).
Đẩy mạnh triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công

Đẩy mạnh triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công

ANTD.VN - Sau gần 1 năm Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) triển khai việc nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đã cho thấy hiệu quả thiết thực. Hiện mô hình này đang được cải thiện, thúc đẩy tuyên truyền để nhiều người dân biết đến và sử dụng. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình An ninh ATV!
Phản hồi tích cực sau 1 tháng triển khai nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

Phản hồi tích cực sau 1 tháng triển khai nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

ANTD.VN - Sau một tháng áp dụng hình thức nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, đã có những phản hồi tích cực. Người dân sống ở đâu thực hiện nộp phạt ở đó, giảm hẳn thời gian, công sức vì phải đến tận nơi vi phạm để nộp phạt. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, đã có hơn 3.000 dữ liệu vi phạm lên phần mềm do Phòng CSGT quản lý, 353 trường hợp sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia để nộp phạt trực tuyến.
Hiểu rõ hơn về nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

Hiểu rõ hơn về nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 1-3, lực lượng CSGT, CATP Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân không phải đi làm thủ tục mất 4 lần như hiện nay, thay vào đó sẽ ở nhà nộp phạt. 
Mang 2 xô tiền xu đi nộp phạt

Mang 2 xô tiền xu đi nộp phạt

ANTĐ - Brett Sanders ở thành phố Frisco, bang Texas, Mỹ đã mang 2 xô tiền xu đi nộp phạt vi phạm luật giao thông. Anh đổi tiền xu ở ngân hàng, đựng chúng vào xô nhựa, mang đến tòa án Frisco rồi đổ toàn bộ vào khu kiểm tiền. Quá trình này được Sanders ghi lại rồi đăng lên Youtube. 
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lĩnh 8 tháng tù vì nhận hối lộ

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lĩnh 8 tháng tù vì nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 29-1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo, đã bị kết án 8 tháng tù giam do nhận hối lộ một số tiền lớn từ Chủ tịch công ty xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong. Tuy nhiên, Tòa án quận trung tâm Seoul cho ông Lee tạm hoãn thi hành án trong 2 năm và buộc ông phải nộp phạt 30 triệu won (tương đương 27.000 USD).

Vi phạm giao thông sẽ nộp phạt qua tài khoản ngân hàng?

Vi phạm giao thông sẽ nộp phạt qua tài khoản ngân hàng?

ANTĐ - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa ban hành Công điện gửi các Bộ GTVT, Tài chính, Công an, Thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội và TP.HCM triển khai các biện pháp để giảm ùn tắc giao thông.
VTV bị phạt 40 triệu đồng vì thông tin sai sự thật

VTV bị phạt 40 triệu đồng vì thông tin sai sự thật

ANTĐ - Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông vừa có công văn số 07/QĐ-XPVPHC quyết định xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông tin sai sự thật trong chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng trên kênh VTV3 ngày 10-1-2015. 

20 năm tù vì sản xuất đậu phụ khô nhiễm chất gây ung thư

20 năm tù vì sản xuất đậu phụ khô nhiễm chất gây ung thư

ANTĐ - Hai cha con chủ doanh nghiệp người Đài Loan, Trung Quốc vừa bị kết án do sản xuất đậu phụ khô có nhiễm thuốc nhuộm vốn đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm từ cuối năm 2008. Tòa án tại Đài Loan tuyên phạt Lu Tien-jung 20 năm tù vì gian lận và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Con trai của Lu Tien-jung là Lu Chia-chien cũng bị tuyên 18 năm tù với cùng tội danh. Ngoài ra, mỗi người còn phải nộp phạt lên tới hơn 600.000 USD.