“Fan cuồng” và hành động xấu xí trong con mắt “người trong cuộc“

ANTĐ - Những hành động như: không xếp hàng, xô đẩy, cãi nhau gây mất đoàn kết, chạy theo xe thần tượng, gây thương tích cho người nổi tiếng... của một bộ phận những người được gọi là "fan cuồng" đang dần làm mất đi hình ảnh đẹp của fan Việt trong suy nghĩ của nhiều người và ngay cả trong con mắt của "người trong cuộc" - cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Chen lấn, xô đẩy, gây mất đoàn kết nội bộ

Hình ảnh cộng đồng fan Việt đã ngồi hàng chục tiếng đồng hồ ở sân bay để chờ thần tượng, hát đồng ca, tập nhảy cover... một cách có tổ chức, văn minh, lịch sự để chào đón và thể hiện tình cảm với thần tượng của mình đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp với không chỉ những ca sĩ, diễn viên trong nước mà với cả những ngôi sao nước ngoài đến và biểu diễn tại Việt Nam. Thế nhưng, cũng có không ít những hành động quá khích của một bộ phận fan gây ra cho những ngôi sao nước ngoài lần đầu đến Việt Nam, khiến họ không khỏi lúng túng, thậm chí là sợ hãi, như việc chen lấn xô đẩy, chạy đuổi theo xe thần tượng hay bất ngờ chạy lên sân khấu ôm hôn thần tượng của mình. Nhất là với những ngôi sao đình đám đến từ xứ sở Kim Chi.

“Fan cuồng” và hành động xấu xí trong con mắt “người trong cuộc“ ảnh 1

Chen lấn xô đẩy, túm tóc thần tượng là một trong những hành động không đẹp của một bộ phận fan Việt

Ví như tại đại nhạc hội Kpop festival năm 2012 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Với những show ca nhạc khác, hẳn việc chương trình "cháy vé" chỉ sau một thời gian ngắn sẽ khiến những người tổ chức chương trình vô cùng sung sướng. Thế nhưng, với đại nhạc hội Kpop festival thì đó lại là điều khiến Ban tổ chức (BTC) chương trình phải đau đầu, lo lắng. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc, số lượng khán giả "đổ" về sân vận động Mỹ Đình có thể sẽ nhiều hơn con số mà BTC dự kiến rất nhiều. Cũng có nghĩa là sự an toàn của những nghệ sỹ tham gia chương trình và cả khán giả cũng khó kiểm soát hơn.

Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng, BTC chương trình dường như quá lo xa, thế nhưng, những gì đã xảy ra ở các sự kiện trước đó như hình ảnh các bạn trẻ gào thét, khóc lóc thảm thiết, hay những hình ảnh nhiều bạn trẻ ngất lên, ngất xuống khi được nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt, và cả việc chen lấn xô đẩy làm tăng áp lực đối với đám đông... khiến họ không thể không lo lắng. 

Không nằm ngoài dự tính, chương trình đã diễn ra vô cùng sôi động và khán giả cũng không kém phần cuồng nhiệt. Và lực lượng đảm bảo an ninh đã phải làm việc hết công suất để đảm bảo chương trình diễn ra thành công. Còn lực lượng y tế thì cấp cứu không ngừng. Điều này lý giải, tại sao ở những chương trình lớn, tiếng còi hiệu cấp cứu luôn hòa vào tiếng nhạc sôi động trên sân khấu. 

Vô tình làm tổn thương thần tượng

Cũng vì quá phấn khích khi được nhìn, được tiếp cận thần tượng bằng da bằng thịt nên nhiều fan cuồng đã vô tình gây ra những tai nạn không đáng có như: xô ngã thần tượng, giật tóc khiến cho những thần tượng xứ Hàn có phần "e ngại" khi tiếp xúc với fan Việt.


Clip ghi lại hình ảnh khiến nhiều người nghĩ rằng fan Việt giật tóc Jiyeon tại sân bay (Nguồn: youtube)

Runing Man, một chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc trong một lần ghi hình tại Hà Nội hồi tháng 2-2013 đã gặp không ít khó khăn, khi thực hiện chương trình, do người hâm mộ tập trung quá đông. Fan đông nhưng lại không được tổ chức bài bản dẫn đến tình trạng nhiều người có hành động quá khích, khiến Kim Jong Kook bị thương nhẹ, một số người khác bị túm tóc, giật áo...

Và ngay trong những ngày đầu năm 2015, hình ảnh cô nàng Jiyeon dễ thương của nhóm T-ara bị túm tóc tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến cho truyền thông trong nước và nước ngoài tốn không ít giấy mực. Còn người hâm mộ Việt Nam chân chính thì được phen "muối mặt" với cộng đồng fan quốc tế, trong đó, phản ứng dữ dội nhất là người hâm mộ ở xứ sở Kim Chi.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là sự vô tình khi một fan đang cố gắng gỡ tóc giúp Jiyeon. Tuy nhiên, biểu cảm của Jiyeon trong những video quay được và hình ảnh được phóng viên ghi lại cho thấy, cô nàng bị giật tóc!?

Vẫn biết việc thần tượng những nghệ sỹ nổi tiếng là một điều bình thường, bởi đó là sở thích riêng của mỗi người. Tuy  nhiên, để giữ gìn hình ảnh đẹp của cộng đồng người hâm mộ Việt Nam và của chính mình, hơn ai hết, mỗi fan Việt phải là người xây dựng nên những hình ảnh đẹp đó từ những hành động nhỏ nhất như: xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn xô đẩy, tôn trọng thần tượng và những người cộng sự của họ.