Chưa có hình thức xử lý sai phạm của hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn

ANTĐ - Sáng 23-7, Bộ VH-TT&DL đã có cuộc họp về việc hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” vừa khép lại tại Thủ đô Vientiane. 

Sai phạm của Anh Thơ và Trọng Tấn vẫn còn chờ 

cơ quan quản lý văn hóa đưa ra hình thức xử lý

Tuy nhiên, sau cuộc họp này lãnh đạo Bộ vẫn chưa đưa ra kết luận về hình thức xử lý đối với vi phạm của hai nghệ sĩ trên. Ông Phan Đình Tân - người phát ngôn Bộ VH-TT&DL cho biết, hiện Bộ vẫn chưa nhận được giải trình từ phía Anh Thơ và Trọng Tấn, đồng thời phía Học viện Âm nhạc Quốc gia - nơi cả hai đang công tác trên cương vị giảng viên cũng chưa gửi tờ trình về buổi họp kiểm điểm giữa nhà trường với hai nghệ sĩ này lên Bộ.

Vì vậy Bộ cũng chưa thể đưa ra hình thức xử lý đối với Anh Thơ và Trọng Tấn. Đại diện Bộ VH-TT&DL khẳng định, cơ quan quản lý văn hóa sẽ không vội vàng đưa ra kết luận mà sẽ giải quyết sự việc đáng tiếc này theo đúng trình tự và quy định có liên quan, trong đó có cả Luật Công chức và Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, dù sai phạm của Anh Thơ và Trọng Tấn bị đánh giá là nghiêm trọng nhưng lãnh đạo Bộ cũng sẽ cân nhắc xem xét đến yếu tố “công” và “tội” của cả hai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Cũng liên quan đến sự việc này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có Công văn số 515/NTBD về việc tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với 2 nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Theo công văn này, Cục đề nghị trong thời gian đang chờ xem xét, xử lý đối với Anh Thơ và Trọng Tấn thì các Sở VH-TT&DL trên toàn quốc tạm dừng cấp phép, các nhà hát, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các đài phát thanh, truyền hình không mời hai nghệ sĩ này tham gia biểu diễn trong tất cả các chương trình nghệ thuật ở cả trong và ngoài nước cho tới khi có thông báo mới.