Ngày Sức khỏe thế giới

WHO kêu gọi hành động để có tuổi già khỏe mạnh

ANTĐ - Chủ đề của ngày sức khỏe thế giới năm nay là “Tuổi già năng động: Sống khỏe để tăng tuổi thọ”.

Nhân ngày Sức khỏe thế giới (7/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi hành động khẩn cấp để đảm bảo tất cả mọi người an hưởng tuổi già khỏe mạnh, không bệnh tật.

Thống kê của WHO cho thấy trong 5 năm tới, lần đầu tiên trên thế giới số người trên 65 tuổi sẽ nhiều hơn số trẻ em dưới 5 tuổi. Tới năm 2050, thế giới sẽ có 2 tỷ người trên 60 tuổi và 80% số người cao tuổi sẽ sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan, cho biết: “Những người sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong và tàn phế do các bệnh không truyền nhiễm cao gấp 4 lần so với những người ở các nước có thu nhập cao”.

WHO nhấn mạnh sự cần thiết đối với các nước để tiến hành các bước phòng ngừa các bệnh không truyền nhiễm như bệnh tim, đột quỵ, ung thư, tiểu đường và bệnh phổi mạn tính. Những bệnh này chính là các thử thách cho người cao tuổi và đảm bảo rằng có đủ các hệ thống và dịch vụ cung cấp chăm sóc và điều trị khi cần.

Từ năm 1948, WHO đã chọn ngày 7/4 hàng năm là Ngày Sức khỏe thế giới. Chủ đề của ngày sức khỏe thế giới năm nay là “Tuổi già năng động: Sống khỏe để tăng tuổi thọ”.