Vở ballet "Đông Hồ" lấy cảm hứng từ bức tranh "Đánh ghen", "Đám cưới chuột"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các bức tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng như “Hứng dừa”, “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Vinh quy bái tổ”, “Lý ngư vọng nguyệt”… sẽ cùng sánh đôi với nghệ thuật cổ điển thế giới trong vở ballet "Đông Hồ". Đây là vở diễn mới do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn.

Vở ballet “Đông Hồ” sẽ ra mắt khán giả giả vào tối ngày 22 và ngày 23/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tác phẩm có sự kết hợp truyền thống hội họa dân gian cùng nghệ thuật cổ điển và đương đại của thế giới. Vở diễn được thực hiện từ ý tưởng của biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh về vẽ tranh Đông Hồ bằng vũ điệu uyển chuyển của đôi giày mũi cứng qua chuyển động mềm mại, thanh thoát và quý phái của các nghệ sĩ ballet.

Nói về ý tưởng đưa tranh Đông Hồ lên sân khấu ballet, ông Phan Mạnh Đức, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết: Nhà hát quyết định xây dựng vở "Đông Hồ" với mong muốn gắn kết hơn nữa, làm mới hơn nữa sợi dây kết nối giữa nghệ thuật hội họa truyền thống với nghệ thuật ballet cổ điển thế giới; để người yêu múa không còn cảm thấy sự xa vời của nghệ thuật dân gian truyền thống, mà nó đã và đang hiển hiện trong từng vũ khúc ballet cổ điển của phương Tây. Tác phẩm vẫn đi theo tôn chỉ của nhà hát là đưa nghệ thuật hàn lâm nói chung và ballet nói riêng đến gần hơn với công chúng Việt.

Tranh Đông Hồ được đưa lên sân khấu ballet.

Tranh Đông Hồ được đưa lên sân khấu ballet.

Nói về tác phẩm này, biên đạo múa Ngọc Anh chia sẻ: “Tôi rất muốn mang đến cho tranh Đông Hồ một linh hồn mới, bằng nét vẽ mới, không phải chỉ là khuôn dập gỗ, hay những thiết kết trang phục, mà bằng "ngòi bút" sắc sảo tạo nên bởi đôi giày mũi cứng của người nghệ sĩ múa ballet. Mặt khác, dù sống ở nước ngoài, nhưng tâm hồn tôi vẫn là người Việt, vẫn muốn mang hồn Việt đến với nghệ thuật cổ điển nước ngoài, khiến công chúng vừa được đến với những chân trời mới của nghệ thuật mà vẫn giữ được niềm tự hào của văn hóa truyền thống dân tộc”.

Theo Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, tranh Đông Hồ sẽ có sự hòa quyện khéo léo giữa những hình ảnh văn hóa và tinh hoa của quê hương Việt Nam với âm nhạc hàn lâm thế giới thông qua “Bốn mùa - New For Seasons”, bản giao hưởng do nhà soạn nhạc cổ điển đương đại Max Richter biên soạn lại từ bản gốc cùng tên của Antonio Vivaldi - một trong những nhà soạn nhạc Baroque vĩ đại nhất của thế giới.

Một trong những nét độc đáo nữa của vở ballet "Đông Hồ" còn nằm ở thiết kế tối giản của trang phục, sân khấu. Sự tối giản này sẽ góp phần đẩy hiệu ứng hình ảnh, thông qua khả năng sáng tạo của chuyên gia visual, với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống công nghệ hiện đại sẽ giúp kích thích mọi giác quan của khán giả, tạo nên không gian nghệ thuật sang trọng nhưng không kém phần rất đỗi gần gũi, quen thuộc của Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các nghệ sĩ trên sàn tập (ảnh:VNOB)

Các nghệ sĩ trên sàn tập (ảnh:VNOB)

Để giúp khán giả có cái nhìn sâu hơn về vở ballet "Đông Hồ", Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam còn triển lãm tranh Đông Hồ tại sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội. Dịp này, các nghệ nhân đến từ làng tranh Đông Hồ sẽ giúp khán giả tìm hiểu các vật liệu, quá trình làm nên một tác phẩm tranh và trực tiếp tham gia tạo nên bức tranh Đông Hồ của riêng mình.