Triển lãm các tác phẩm hội họa thắng giải cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các tác phẩm thắng giải tại cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam (2023) đang được ra trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội từ ngày 23/3 đến hết ngày 31/ 3.

Triển lãm lần này là sự tiếp nối thành công của triển lãm đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 11/2023 với mục tiêu quảng bá mỹ thuật Việt Nam và mang tên tuổi các nghệ sĩ tài năng của UOB Painting of the Year đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm trưng bày 8 bức tranh thắng giải trong cuộc thi UOB Painting of the Year mùa đầu tiên tại Việt Nam, cùng các tác phẩm đặc sắc khác của 8 nghệ sĩ thắng giải này.

Các tác phẩm đa dạng về hình thức thể hiện như phun sơn xịt trên nắp capo, sơn dầu trên canvas và cà vạt, sáp dầu và đục lỗ… đồng thời nội dung của các tác phẩm truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về con người, văn hóa và xã hội đương đại.

Sau Hà Nội, triển lãm sẽ được tiếp tục tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, TP Huế từ ngày 17 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2024.

Cuộc thi thường niên UOB Painting of the Year là chương trình nghệ thuật hàng đầu của Ngân hàng UOB, lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 1982 với mục tiêu công nhận các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á và mang đến cho họ cơ hội giới thiệu các tác phẩm của mình đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam.

Cuộc thi sau đó được mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan và năm 2023 được mở rộng sang Việt Nam. Đây là cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất tại Singapore và là một trong những cuộc thi danh tiếng tại khu vực Đông Nam Á. Kể từ khi ra đời cho đến nay, cuộc thi đã giúp phát hiện ra hơn 1.000 tài năng nghệ thuật trên toàn khu vực.

Năm đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ trẻ lẫn các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Cuộc thi đã vinh danh 8 nghệ sĩ Việt tài năng ở hai hạng mục Nghệ sĩ triển vọng và Nghệ sĩ thành danh, trong đó giải thưởng cao nhất UOB Painting of the Year đã thuộc về nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến với tác phẩm "Thủy Phủ" và giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất năm đã được trao cho nghệ sĩ Tạ Duy Tùng với tác phẩm "Trên con đường".

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, cuộc thi là cơ hội để các nghệ sĩ Việt thể hiện tài năng của mình và có cơ hội được công nhận trên thị trường nghệ thuật quốc tế, mang lại giá trị lớn hơn cho nền mỹ thuật Việt Nam.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến, người đoạt giải cao nhất cuộc thi cho rằng, cuộc thi đã mang lại giá trị không chỉ từ góc độ cộng đồng, mà còn nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật tiềm năng, cũng như tạo động lực giúp nghệ sĩ phát triển nghề nghiệp và tỏa sáng trong khu vực, cũng như quốc tế.

Bên lề cuộc thi, đơn vị tổ chức UOB còn tạo điều kiện và đồng hành cùng các nghệ sĩ Việt Nam tham dự các sân chơi nghệ thuật khu vực, như việc đưa nghệ sĩ Dương Ngọc Tuấn – giải đồng UOB Painting of the Year, Việt Nam tham dự Art Jakarta tổ chức tại Indonesia vào tháng 11/ 2023, hay vào cuối tháng 3/2024, nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến được UOB tài trợ tham dự Art Central tổ chức tại Hồng Kong, nơi quy tụ rất nhiều các tài năng nghệ thuật trên khắp châu Á.

Cuộc thi UOB Painting of the Year dự kiến sẽ khởi động năm thứ hai tại Việt Nam vào đầu tháng 5/2024, tiếp tục mang lại sân chơi hội họa cho các nghệ sĩ Việt đặc biệt là các tài năng chưa được khai phá có cơ hội được tỏa sáng và phát triển nghề nghiệp hơn nữa ở trong nước và khu vực.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

"Qua tĩnh lặng" của Lâm Phối Dung, giải Vàng hạng mục Nghệ sĩ triển vọng

"Qua tĩnh lặng" của Lâm Phối Dung, giải Vàng hạng mục Nghệ sĩ triển vọng

"Phù sinh 1", Phạm Trần Việt Nam
"Phù sinh 1", Phạm Trần Việt Nam
"Những chuyện thường ngày" của Nguyễn Minh Hiếu
"Những chuyện thường ngày" của Nguyễn Minh Hiếu
"Lạc lối" của Nguyễn Hữu Tăng, giải Đồng hạng mục Nghệ sĩ triển vọng
"Lạc lối" của Nguyễn Hữu Tăng, giải Đồng hạng mục Nghệ sĩ triển vọng
"Du hành" của Nguyễn Hữu Tăng
"Du hành" của Nguyễn Hữu Tăng
"Chùa bà Thiên Hậu 1" của Trịnh Minh Tiến
"Chùa bà Thiên Hậu 1" của Trịnh Minh Tiến