Triển lãm "Xuân 2024" hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã thành thông lệ, vào mỗi dịp đầu xuân, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm của các cán bộ, giảng viên nhà trường, đánh đấu sự khởi đầu hân hoan của năm mới. Năm nay, triển lãm còn là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm "Xuân 2024" trưng bày những sáng tác mới nhất của các tác giả là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Với những rung động tinh tế của mùa xuân, các nghệ sĩ đã kể những câu chuyện tích cực về cuộc sống và thiên nhiên tươi đẹp xung quanh.

43 tác phẩm của 36 tác giả tại triển lãm cho thấy sự dồi dào trong ý tưởng, sự biến hóa của chất liệu và đa dạng trong phong cách sáng tác. Mặc dù mỗi tác phẩm là một cách nhìn khác nhau nhưng điểm chung thấy rõ chính là hơi thở của cuộc sống trên từng miền đất, từng gương mặt, từng góc cạnh của mỗi khung hình.

Ở đó, tâm hồn người nghệ sĩ được thỏa sức giãi bày với sáng tác của mình. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Xuân 2024" hướng tới đề tài về mùa xuân qua vẻ đẹp của thiên nhiên và tình nhân ái với con người.

Có thể kể đến những tác phẩm như "Xuân" của Nguyễn Nghĩa Dậu (chất liệu sơn mài), "Ngày đầu năm" của Mai Xuân Oanh (chất liệu sơn dầu) hay "Nguyện cầu ngày xuân" của Trần Xuân Bình (chất liệu tổng hợp trên lụa và toan). Trong đó, không thể thiếu hình ảnh linh vật của năm, biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần cao thượng, không ngừng vươn lên, thể hiện trong các tác phẩm như "Xuân Giáp Thìn" của Quách Việt Hà (chất liệu acrylic trên toan) hay "Cá chép hóa rồng" của Nguyễn Mỹ Ngọc (chất liệu khắc gỗ màu).

Triển lãm "Xuân 2024" nối tiếp truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, khởi đầu cho một năm mới hứa hẹn những thành công mới trong sự nghiệp đào tạo và sáng tác mỹ thuật của nhà trường, cũng để khởi đầu cho chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925 - 2025).

Triển lãm khai mạc vào10 giờ thứ Sáu ngày 8/3/2024, kéo dài đến hết ngày 17/3 tại art space, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Cá chép hóa rồng. Kt: 80cmx180cm. Chất liệu: Khắc gỗ mầu. Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc

Cá chép hóa rồng. Kt: 80cmx180cm. Chất liệu: Khắc gỗ mầu. Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc

"Xuân đến", sơn dầu 80x80 cm, Trần Quang Dũng

"Xuân đến", sơn dầu 80x80 cm, Trần Quang Dũng

"Hạ về", sơn dầu 80x80 cm, Trần Quang Dũng

"Hạ về", sơn dầu 80x80 cm, Trần Quang Dũng

"Xuân", Nguyễn nghĩa Dậu, sơn mài, 81x81cm

"Xuân", Nguyễn nghĩa Dậu, sơn mài, 81x81cm

"Happy dragon", Quách Việt Hà, 40x40 cm, acrylic trên toan

"Happy dragon", Quách Việt Hà, 40x40 cm, acrylic trên toan

"Rồng hoá", Hồ Trọng Minh, mực nho giấy dó, 45x45 cm

"Rồng hoá", Hồ Trọng Minh, mực nho giấy dó, 45x45 cm

"Rồng uốn", chất liệu gốm, tác giả Trần Trọng Tri

"Rồng uốn", chất liệu gốm, tác giả Trần Trọng Tri

"Hội Xuân kinh kỳ", chất liệu: Sơn mài, tác giả Diệp Quý Hải

"Hội Xuân kinh kỳ", chất liệu: Sơn mài, tác giả Diệp Quý Hải

"Mây thượng ngàn", acrylic, tác giả Nông Tiến Dũng

"Mây thượng ngàn", acrylic, tác giả Nông Tiến Dũng