Vietnam's got talent

Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm

ANTĐ - Vừa giữ thăng bằng vừa phải làm trụ đỡ cho bạn diễn đứng lên vai lắc vòng kèm theo những động tác xoay người mạo hiểm, nhóm xiếc đến từ mái ấm Hoa Mẫu đơn khiến cho những người có mặt trong ngày đầu tiên của vòng sơ loại Tp. Hồ Chí Minh không khỏi trầm trồ thán phục.
Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 1
Đây là nhóm xiếc tập hợp những trẻ mồ côi,
thanh thiếu niên cơ nhỡ, được nuôi dạy trong mái ấm Hoa Mẫu Đơn


Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 2
Các thành viên đa phần ở tuổi ăn tuổi lớn, người lớn nhất
trong nhóm là Tuyết Nhung, 28 tuổi, nhỏ nhất có bé chỉ mới 5 tuổi


Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 3
Người dìu dắt, chỉ bảo các thành viên trong nhóm
đến với nghiệp xiếc là thầy Nguyễn Tấn Dự, thành viên của
một gia đình có truyền thống xiếc lâu đời, gia đình xiếc Duy Khiêm


Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 4
Tại vòng sơ loại, ngoài tiết mục giữ thăng bằng, nhóm còn biểu diễn
tiết mục sở trường-trượt patin và thực hiện cú xoay người trên không


Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 5
Đây là những động tác khó và mạo hiểm, đòi hỏi người biểu diễn phải rất nỗ lực và tập trung

Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 6
Một động tác khó được các thành viên trong nhóm thực hiện thành công

Trẻ cơ nhỡ thi tài bằng xiếc mạo hiểm ảnh 7
Thầy giáo Nguyễn Tấn Dự và các học trò trong nhóm xiếc Hoa Mẫu đơn