Tọa đàm về nhà văn xuất sắc Canada

ANTD.VN - Vào 19h30 ngày 27-11 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm văn học có chủ đề “Gặp Margaret Atwood”.
Vào 19h30 ngày 27-11 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm văn học có chủ đề “Gặp Margaret Atwood”. 
Vào 19h30 ngày 27-11 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm văn học có chủ đề “Gặp Margaret Atwood”. 
Vào 19h30 ngày 27-11 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm văn học có chủ đề “Gặp Margaret Atwood”. 

Tọa đàm về nhà văn xuất sắc Canada ảnh 1Cuốn “Tay sát thủ mù” đã mang về giải Man Booker năm 2000 

Margaret Atwood sinh năm 1939, tại Canada, được ghi nhận là một trong những cây bút xuất sắc của văn chương Canada. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, với khối lượng tác phẩm khá đồ sộ, Atwood đã giành được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có giải Man Booker đầu tiên của thế kỷ 21 cho cuốn “Tay sát thủ mù” (2000).

Văn chương của Margaret Atwood thể hiện cái nhìn sắc sảo về các vấn đề chính trị, xã hội, đặc biệt là những biến động xã hội vào những năm 80 của thế kỷ 20 và hơn cả là những trải nghiệm và sự quan tâm của tác giả về giới nữ. Buổi tọa đàm sẽ có sự tham gia của dịch giả An Lý, TS văn học Trần Ngọc Hiếu và cử nhân văn chương Nguyễn Thanh Nguyệt.