Thí sinh giống Xuân Hinh lọt top12 "Project Runway"

ANTĐ - Project Runway – Nhà thiết kế thời trang 2014 vừa hé lộ danh sách top12 thí sinh lọt vào ngôi nhà chung của cuộc thi, trong đó có thí sinh được coi là nhân tố thú vị - Đặng Tuấn Vũ - chàng trai có gương mặt và giọng nói giống danh hài Xuân Hinh.

Sau hai đợt tuyển chọn vào ngày 10, 11-3 tại TP.HCM và ngày 16,17-3 tại Hà Nội, 12 nhà thiết kế xuất sắc nhất của Project Runway đã được BGK lựa chọn, chính thức bước vào ngôi nhà chung của chương trình. 

Lê Đình Chiến từng được học bổng du học tại Anh về nhiếp ảnh, thiết kế nội thất và thời trang. Sau đó anh dành thêm 3 năm theo học tại Thái Lan chuyên ngành về thiết kế thời trang. Trước đó, Đình Chiến còn từng học việc thiết kế thời trang nam tại thương hiệu Kin Concept của nhà thiết kế Công Trí. Với quá trình học tập và làm việc đáng nể, Đình Chiến là một trong những thí sinh được đào tạo bài bản về thời trang về mặt lý thuyết và thực tiễn.

Nhà thiết kế Tuấn Vũ và người mẫu Cao Ngân


Đặng Tuấn Vũ - chàng trai có gương mặt và giọng nói rất giống danh hài Xuân Hinh xuất thân trong một gia đình không có thành viên nào theo ngành thiết kế thời trang. Tuy chỉ mới tốt nghiệp ngành thời trang vào tháng 8/2013 tại nhưng Tuấn Vũ đã có bắt đầu làm quen với công việc thiết kế trong 2 năm. Trình độ cắt may thuần thục và khả năng thiết kế tất cả các phong cách trang phục khác nhau từ cổ điển sang trọng cho đến cá tính và phá cách. Anh được coi là nhân tố thú vị của chương trình năm nay.

Phan Nguyễn Minh Quân với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, Minh Quân sẽ là một đối thủ đáng gờm với các thí sinh tại Project Runway mùa thứ hai. Anh còn sở hữu riêng cho mình một thương hiệu riêng là Wuan Phan Boutique. Một điều hiếm ai biết, ông bố trẻ Minh Quân bị tật mù màu bẩm sinh. Anh gặp khó khăn trong việc phân biệt các màu sắc như đỏ với xanh lá; xanh da trời và xanh biển, vàng và tím. 

Tô Phan Diệu Linh đã đoạt giải nhì và nhận được 50% học bổng từ trường đại học Raffles danh tiếng. Hơn nữa, Diệu Linh gây chú ý với  giám khảo khi là thí sinh tốt nghiệp đại học lúc mới 19 tuổi với thành tích đáng nể khi lọt vào Top 10 sinh viên có thành tích tốt nghiệp cao nhất của trường Raffles tại Singapore. Diệu Linh có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và thừa nhận ngoài thời trang cô không biết làm gì khác.

Nhà thiết kế Lý Giám Tiền và người mẫu Quỳnh Châu


Lý Giám Tiền thiếu thốn tình thương của gia đình từ nhỏ, dừng con đường học tập từ rất sớm và tự bươn chải kiếm sống như làm phụ hồ, bán bánh tráng trộn,… để dồn mọi đam mê của mình cho thời trang. Điều khiến cho ban giám khảo bất ngờ là tất cả anh đều tự học và tìm tòi trên mạng mà không hề học qua trường lớp nào khác. Việc được lọt vào ngôi nhà chung là niềm hạnh phúc rất lớn đối với anh chàng này vì ở đây, anh được thỏa sức sống với niềm đam mê của mình. 

Nguyễn Hoàng Nguyên Phong có xu hướng sống nội tâm và chỉ tập trung vào công việc của mình làm. Anh tham gia chương trình với mong muốn được trải nghiệm làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp. Những thiết kế của anh thường dựa vào cảm xúc và cảm xúc cũng chính là nguồn cảm hứng thiết kế của anh. 

Hà Thị Hồng Lam được đánh giá cao bởi khả năng tập trung cao độ của mình và khả năng cắt may điêu luyện. Hồng Lam gây ấn tượng với vẻ nữ tính, nhẹ nhàng cùng tư duy nhạy bén khiến cô trở nên nổi bật với những thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhà thiết kế Hồng Lam và người mẫu Kim Thoa


Doãn Thùy Nga từng thành công tại chương trình “Khởi nghiệp”, và đã tận dụng khoản tiền khá lớn mà mình dành được để mở một thương hiệu riêng nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô. Là một nhà thiết kế thông minh, từng du học tại Hàn Quốc, Thùy Nga biết được bản thân mình muốn gì và luôn biết khả năng của mình ra sao. Cô luôn ấp ủ giấc mơ thành công ở Project Runway để có thể trở về xây dựng ngành thời trang tại chính quê hương Hưng Yên của mình. 

Phạm Đặng Khánh bật mí lý do muốn vào ngôi nhà chung là để tìm lại cảm giác thiết kế đã mất dần khi làm ở môi trường khô khan trước đây. Ngoài ra, điều làm anh hạnh phúc nhất là khi được mọi người khen ngợi. Với khuôn mặt điển trai và chứa đựng nhiều sự hỗn độn trong tâm hồn, Đặng Khánh dự báo sẽ là "hot boy" bí ẩn của nhà chung mùa thứ hai này. 

Top12 thí sinh lọt ngôi nhà chung


Nguyễn Minh Công đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo với khả năng ứng biến và đối mặt với thử thách. Hiện vẫn còn là sinh viên nhưng Minh Công đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng đáng kể như giải nhất cuộc thi Kul and Kute 2013, quán quân hạng mục stylist cuộc thi Style and Star 2013 của Yeah1 TV… 

Nguyễn Thị Thảo là người khá kỳ quái và thích thể hiện bản thân nên ý tưởng thiết kế của cô đều xuất phát từ những cảm xúc bất chợt. Trải qua tuổi thơ cơ cực nhưng Thảo không chùn bước, mà lấy đó làm động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. 

Nguyễn Thị Lan Anh từng là trợ lý thiết kế cho một thương hiệu chuyên về thời trang công sở, nên phong cách thời trang của cô có đôi chút ảnh hưởng giữa sự đơn giản của trang phục công sở pha lẫn sự độc đáo của các phong cách trời trang xu hướng.

12 thí sinh chụp chung với giám khảo


12 nhà thiết kế này sẽ chính thức bước vào sinh sống tại ngôi nhà chung tọa lạc tại khu căn hộ cao cấp Dragon Hill, TP.HCM và sẵn sàng cho cuộc chiến quyết liệt để giành lấy ngôi vị quán quân duy nhất của chương trình. 

Project Runway bao gồm 9 tập, được phát sóng lúc 20h chủ nhật hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 11-5-2014. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 6-7-2014 trên VTV3.