“Về làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Từ ngày 1 đến 31/7/2025, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Về làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống”

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa tại từng điểm làng dân tộc, nơi du khách được tìm hiểu kiến trúc, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, trò chơi dân gian và đời sống sinh hoạt thường nhật.

Thông qua hoạt động trực tiếp như thao tác làm đồ thủ công, hướng dẫn nghề truyền thống, kể chuyện dân tộc, thưởng thức món ăn đặc trưng và tương tác cùng nghệ nhân, du khách có thêm cơ hội hiểu sâu hơn về văn hóa từng vùng miền.

Các em nhỏ được khuyến khích tham gia các trò chơi như tô tượng, tranh cát, tranh gỗ, chuồn chuồn tre, thử mặc trang phục dân tộc… góp phần rèn luyện sự khéo léo, tư duy sáng tạo và tình cảm gắn bó với văn hóa truyền thống.

Đáng chú ý, vào sáng 6/7, tại chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III sẽ diễn ra Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo nghi lễ Phật giáo Nam tông Khmer. Nghi lễ mang tính tôn nghiêm và truyền thống, với các nghi thức tụng kinh, dâng lễ vật, thọ trai và cầu an, thể hiện lòng thành kính của phật tử đối với chư tăng trong mùa an cư kiết hạ.

Các em thiếu nhi tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các em thiếu nhi tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong hai ngày 26 và 27/7, chương trình dân ca dân vũ “Âm vang nguồn cội” sẽ được tổ chức tại sân lễ hội làng III. Các tiết mục ca múa nhạc dân gian do chính đồng bào biểu diễn, thể hiện tình yêu quê hương, lòng biết ơn thế hệ đi trước và niềm tin với Đảng, Bác Hồ. Không khí lễ hội rộn ràng với âm nhạc truyền thống và các loại hình nghệ thuật dân gian giúp khán giả trải nghiệm sâu sắc hơn về tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Vào các ngày cuối tuần, du khách có thể tham gia loạt hoạt động phong phú như trình diễn nhạc cụ truyền thống (T’rưng, Đinh pút, Chapi...), múa xòe, múa lăm vông, tổ chức trò chơi dân gian (ném còn, đi cà kheo, đánh đu, cầu khỉ…), thưởng thức món ăn vùng miền như xôi đồ, thịt gà nấu măng, khau nhục, thịt gác bếp, cá nướng…

Các hoạt động trải nghiệm như hái chè, dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ, chế biến thuốc nam cũng được triển khai tại các làng dân tộc hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho công chúng.