Thai phụ có nồng độ vitamin D thấp, con dễ gặp các vấn đề về ngôn ngữ

ANTĐ - Phụ nữ mang thai có nồng độ vitamin D thấp có thể làm tăng nguy cơ con gặp các khó khăn về ngôn ngữ.

Các nhà nghiên cứu Australian cho biết phụ nữ mang thai có nồng độ vitamin D thấp có thể làm tăng nguy cơ con gặp các khó khăn về ngôn ngữ.

Để nghiên cứu, Andrew Whitehouse và các đồng nghiệp tại Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Telethon tại Đại học Tây Úc đã tìm hiểu nồng độ vitamin D ở hơn 700 phụ nữ mang thai. Họ cũng đánh giá hành vi của trẻ ở độ thổi 2, 5, 8, 10, 14 và 17.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đánh giá sự phát triển ngôn ngữ khi trẻ lên 5 và 10 tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy nồng độ vitamin D trong thai kỳ không ảnh hưởng tới các vấn đề hành vi và cảm xúc của trẻ. Song, có sự khác nhau đáng kể về phát triển ngôn ngữ ở trẻ có mẹ có nồng độ vitamin D thấp trong thai kỳ.

Khó khăn về ngôn ngữ tăng gấp 2 lần đối với trẻ em có mẹ có nồng độ vitamin D thấp nhất so với trẻ có mẹ có nồng độ vitamin D bình thường.

Whitehouse cho biết: Nồng độ vitamin D ở phụ nữ mang thai đã giảm dần trong 20 năm qua, chủ yếu là do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thai phụ sử dụng chế phẩm bổ sung vitamin D trong thai kỳ có thể giúp giảm các vấn đề về ngôn ngữ ở trẻ.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí Pediatrics ngày 13/2.