Phật tử đạo tràng vẽ hoa sen

ANTĐ - Gần hai chục năm chuyên vẽ hoa sen bằng sơn dầu, trên những tấm toan khổ lớn, nhưng mỗi bức sen của họa sĩ Phương Việt lại mang sự tươi mới riêng. 

Cũng có thể, họa sĩ là một phật tử đạo tràng, nên những tác phẩm sen của anh gắn với sự giác ngộ “Tri kiến Phật tựa như hoa sen”. Với triển lãm “Sen trong Việt” lần này, tác giả muốn giới thiệu cách nhìn nhận mới về vẻ đẹp của loài hoa quý, cũng như sự biến đổi và thăng hoa trong sáng tạo của mình. Có một điều không thay đổi trong tranh của họa sỹ: những bông sen trong đầm, trước sau đều nở hoa sắc hương thanh khiết. Triển lãm           “Sen trong Việt” khai mạc vào ngày 10-8 tại Heritage Space, số 17 Trần Bình, Hà Nội.