Lễ kỷ niệm 1.978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

Ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc

ANTD.VN -Ngày 22-3-2018 (tức 6-2 năm Mậu Tuất), tại khu vực đền thờ Hai Bà Trưng, phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 1.978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040-2018). 

Ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ảnh 1

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo TP Hà Nội và quận Hai Bà Trưng làm lễ dâng hương tưởng niệm

Tới dự buổi lễ và dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng tập thể lãnh đạo và đông đảo nhân dân quận Hai Bà Trưng, cũng như du khách thập phương.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và du khách khắp mọi miền đã cùng ôn lại tinh thần đấu tranh bất khuất của Hai Bà Trưng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Theo ông Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, lễ kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc; tri ân với hai bà Trưng Trắc – Trưng Nhị, những nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc, tưởng nhớ các vị tướng lĩnh tài ba, đó là những người đã viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Tương truyền, vào tháng 3 năm 40 (sau CN), trước sự áp bức bóc lột tàn bạo của bè lũ quan lại nhà Đông Hán, Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị), là con gái lạc tướng Mê Linh thuộc dòng dõi Hùng Vương, trước cảnh nước mất nhà tan, căm thù quân giặc tàn bạo, đã phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan ra cả nước, làm sụp đổ toàn bộ chính quyền Đông Hán. Ngọn cờ chính nghĩa đã tung bay chiến thắng ở 65 huyện thành. Nền độc lập được khôi phục, Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn lên ngôi Vua, lấy niên hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh lớn lao, bản lĩnh vững vàng của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tái hiện hào khí, tinh thần thượng võ của dân tộc

Lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nay đã tái hiện hào khí, tinh thần thượng võ của dân tộc cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đồng thời tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chia sẻ với PV Báo An ninh Thủ đô, ông Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, để tiếp nối truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã và đang tích cực phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực. Cụ thể, năm 2017 vừa qua, quận Hai Bà Trưng hoàn thành toàn bộ 21 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách đạt gần 7.200 tỉ đồng (đạt 124,5%). Với kết quả này, quận Hai Bà Trưng đã được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Ông Vũ Đại Phong khẳng định, Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng sẽ quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, văn hoá, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong năm 2018.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, người dân và du khách thập phương đã sôi nổi tham gia vào nhiều hoạt động lễ hội hấp dẫn như biểu diễn thư pháp, võ dân tộc, hội thi nấu cơm, nghệ thuật truyền thống…