Gala xiếc quốc tế 2016:

Nơi tôn vinh những cống hiến của người nghệ sĩ

ANTĐ - Đêm diễn mở đầu Gala xiếc quốc tế 2016 chào mừng 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa diễn ra vào tối 14-1 tại Rạp Xiếc Trung ương. 

Nơi tôn vinh những cống hiến của người nghệ sĩ ảnh 1

Ảnh: PHÚ KHÁNH

Với các tiết mục đặc sắc, từng giành giải thưởng lớn tại các kỳ thi trong nước và quốc tế, chương trình đã làm khán giả mãn nhãn. Đặc biệt, với sự xuất hiện của các nghệ sỹ Mông Cổ và Lào, Gala xiếc quốc tế còn là nơi gặp gỡ của những người nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia. Không khí vui nhộn của đêm gala được khởi đầu đầy hứng khởi với màn biểu diễn có tên gọi “Vũ đài của các vì sao”.

Đạo diễn Tống Toàn Thắng đã biến sân khấu xiếc trở thành nơi tôn vinh những người nghệ sỹ bình dị, âm thầm cống hiến cho nghệ thuật xiếc. Ở đó, khán giả có thể thấy các tiết mục uốn dẻo, đu trên dây, nhào lộn, thăng bằng đã được gắn kết trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh nhờ vào ý tưởng mạch lạc của đạo diễn và sự nỗ lực của những người nghệ sỹ. Với những cú nhào lộn trên không đẹp mắt, khán giả đã không ít lần thót tim vì độ nguy hiểm của tiết mục.

Nơi tôn vinh những cống hiến của người nghệ sĩ ảnh 2

Gala xiếc quốc tế là nơi gặp gỡ của nhiều nghệ sỹ quốc tế

Cũng nhờ vậy, những nhọc nhằn của nghề xiếc với tai nạn rình rập phần nào đã được khán giả thêm hiểu và càng yêu quý, trân trọng những cống hiến cho nghệ thuật của các nghệ sĩ.

Cùng góp mặt trong ngày vui chung của các nghệ sỹ Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn có các diễn viên xiếc TP.HCM, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, các nghệ sỹ Mông Cổ và Lào.

Với các tiết mục như Cô gái và hoa hồng, Thiếu nữ trong tranh, Cô gái làng hoa, khán giả đã phải thán phục khả năng chinh phục và vượt qua những giới hạn của các diễn viên. Đan xen trong những tiết mục mạo hiểm tại Gala xiếc quốc tế 2016 là các tiết mục hề xiếc vui nhộn, đã mang tới khán giả những giây phút thư giãn và vui vẻ. 

Đặc biệt, “đặc sản” của ngành xiếc Việt Nam - các tiết mục xiếc thú đã làm khán giả nhỏ tuổi vô cùng thích thú. Trong đó có nhiều màn trình diễn đáng yêu, ngộ nghĩnh và từng ghi dấu ấn với biết bao thế hệ khán giả Việt Nam. Gala xiếc quốc tế năm 2016 sẽ tiếp tục 4 đêm diễn từ ngày 15 đến 17-1 tại rạp xiếc Trung ương. Riêng tối 16-1, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV vào lúc 20h. 


NSƯT Tống Toàn Thắng: Dấu ấn trong cuộc đời làm đạo diễn

Được giữ vai trò đạo diễn chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tôi thấy vinh dự, tự hào nhưng cũng không ít trăn trở. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi xây dựng kịch bản chương trình, để làm sao các bậc tiền bối thấy được sự kế tiếp của thế hệ đi sau trong sự nghiệp chung. Ở màn mở đầu, với tên gọi “Vũ đài các vì sao”, tôi đã biến sân khấu xiếc trở thành một vũ đài và các nghệ sỹ chính là các ngôi sao sáng.

Màn diễn đã huy động các thể loại xiếc được gìn giữ qua nhiều thế hệ và có thêm sự hỗ trợ về kỹ thuật. Qua các tiết mục xiếc, tôi muốn gửi lời tri ân tới các thế hệ đi trước, những người đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành xiếc Việt Nam. Tôi tin, khi xem Gala xiếc quốc tế lần này, các bậc cha anh đi trước sẽ cảm thấy yên tâm và tin tưởng về thế hệ kế cận của xiếc Việt. 


Nghệ sỹ hài Tiến Hưng: Hạnh phúc vì được góp mặt tại gala

Tôi chỉ còn ít năm nữa sẽ nghỉ hưu vậy mà vẫn được Ban Giám đốc tín nhiệm mời lên sân khấu để mang lại tiếng cười cho khán giả. Hơn 30 năm “đóng đinh” trong vai anh hề nhại, tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt tại Gala xiếc quốc tế chào mừng 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Tuy không còn nhanh nhẹn như thời trẻ nhưng tôi tin, sự xuất hiện của tôi vẫn khiến khán giả yêu quý và thích thú. 60 năm là dịp để các nghệ sỹ xiếc chúng tôi nhìn lại chặng đường đã đi qua. Tôi mong rằng, các nghệ sỹ trẻ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ nhiệt thành và yêu nghề hơn nữa để cống hiến tới khán giả các tiết mục xiếc hấp dẫn và mang hơi thở thời đại. 

Nghệ sỹ trẻ Bùi Thu Hương: Gắng sức để hoàn thành tốt vai diễn

Là diễn viên trẻ, tôi khá lo lắng được giao vai nữ chính trong vở xiếc kết hợp opera “Romeo và Juliet”. Được biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tôi cố gắng hoàn thành vai diễn tốt nhất. Không chỉ phải hoàn thành tốt kỹ thuật xiếc, tôi và bạn diễn còn phải thể hiện nét mặt, động tác sao cho giống như một vở kịch và ăn khớp với tiếng đàn violon của nghệ sỹ Anh Tú và giọng hát opera của nghệ sỹ Việt Dung. Nhưng với sức trẻ, tôi sẽ gửi đến khán giả câu chuyện tình yêu nổi tiếng thế giới bằng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc.