Sắc màu dân tộc Việt tại Gala xiếc quốc tế

ANTĐ - Các nghệ sỹ xiếc từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả như “hoàng tử trăn” Tống Toàn Thắng, 2 “cây hài” NSƯT Tiến Hưng, NSƯT Mạnh Cường… sẽ cùng hội tụ trong Gala xiếc quốc tế 2016, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Đây là dịp khán giả được gặp lại các nghệ sỹ  nổi tiếng một thời và thưởng thức các tiết mục gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. 

Sắc màu dân tộc Việt tại Gala xiếc quốc tế  ảnh 1“Hoàng tử trăn” Tống Toàn Thắng sẽ góp mặt tại chương trình

Phô diễn sức mạnh và tài năng 

Với chương trình lớn và ý nghĩa như Gala xiếc quốc tế 2016, sự góp mặt của các nghệ sỹ Mông Cổ và Lào sẽ mang đến cho ngày hội những sắc màu lạ. Trong khi các nghệ sỹ Lào mang tiết mục “Cô gái và hoa hồng” vừa đoạt HCV tại cuộc thi Tài năng xiếc trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia, thì các nghệ sỹ Mông Cổ lại thể hiện tiết mục uốn dẻo, vốn được coi là “đặc sản” của quốc gia này. Với mong muốn đem đến khán giả các tiết mục xiếc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mời các Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân và nghệ sỹ lão thành tham gia biểu diễn tại chương trình.

Đây thực sự là ngày hội của giới làm nghề, nơi các nghệ sỹ gặp gỡ và cống hiến cho người xem các pha nhào lộn đẹp mắt, những cú bay người trên không đầy mạo hiểm. Quan trọng hơn,  không phân biệt tuổi tác, tài năng và trình độ, các nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ cùng đứng chung trên sân khấu và gửi tới khán giả các tiết mục xiếc đi cùng năm tháng.  

Sắc màu dân tộc Việt tại Gala xiếc quốc tế  ảnh 2

Mang màu sắc dân tộc vào các chương trình xiếc là hướng đi sắp tới của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Không chỉ là cuộc gặp gỡ, Gala xiếc quốc tế 2016 còn là dịp để khán giả đánh giá rõ hơn về vị thế của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế và hướng đi sắp tới của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Chính vì vậy, chương trình mở màn gala với tên gọi “Vũ đài các vì sao” sẽ là cuộc phô diễn về sức mạnh và tài năng của các diễn viên trẻ. Các tiết mục xiếc giành giải thưởng cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế thời gian vừa qua, sẽ cùng hội tụ để tạo nên một vở xiếc ngắn có thời gian khoảng 15 phút. “Vũ đài các vì sao” được lấy cảm hứng từ các bộ phim của điện ảnh Xô Viết trước đây và do NSƯT Tống Toàn Thắng làm đạo diễn. Anh cũng sẽ trực tiếp tham gia vào màn khởi đầu này.

Trải nghiệm thú vị cùng nghệ thuật xiếc

 Về hướng đi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong thời gian tới, NSƯT Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ: “Kỹ thuật xiếc thì Việt Nam và thế giới đều có từng ấy động tác cơ bản. Để tìm ra nét riêng giữa xiếc trong nước và quốc tế, việc khéo léo đưa màu sắc dân tộc vào tác phẩm là vô cùng quan trọng. Trong thời gian tới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ chú trọng dàn dựng các chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để vững vàng bước vào quá trình hội nhập”. 

Từ nhiều tháng nay, không khí tập luyện chuẩn bị cho sự ra mắt của Gala xiếc quốc tế 2016 đã diễn ra khẩn trương tại các sàn tập. Từ các màn biểu diễn trên cao tới các vũ điệu nhào lộn, thăng bằng, sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật mềm dẻo, ảo thuật… đều được các nghệ sỹ chăm chút từng động tác, từng cử chỉ nét mặt. Sự dày công và tâm huyết ấy hứa hẹn sẽ đem tới khán giả những trải nghiệm thú vị cùng nghệ thuật xiếc.

Đặc biệt, vốn được coi là “đặc sản” của ngành xiếc, các tiết mục xiếc thú sẽ đem tới ngày hội bầu không khí vui nhộn và là món quà Liên đoàn Xiếc Việt Nam dành tặng các khán giả nhỏ tuổi. Gala xiếc quốc tế 2016 là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16-1-1956/16-1-2016). Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 17-1 tại Rạp xiếc Trung ương, số 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Đêm diễn ngày 16-1 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV vào lúc 20h. Giá vé thưởng thức 5 suất diễn từ 100.000 đến 200.000 đồng.