Nhật ký chiến trường bằng... tranh

ANTĐ - 8 năm có mặt tại Trường Sơn bom đạn ác liệt, họa sỹ Nguyễn Đức Dụ đã ghi lại cuốn nhật ký chiến trường bằng tranh. 

Một phần trong gia tài ấy sẽ được ông công bố tại triển lãm “Còn lại với thời gian” khai mạc vào ngày 25-4 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền nhân kỷ niệm 55 năm đường Trường Sơn và 38 năm Giải phóng miền Nam. 120 tác phẩm về Trường Sơn trưng bày lần này là những bức ông tâm đắc nhất với mong muốn tri ân những đồng đội đã ngã xuống và sẽ tái hiện trước mắt người xem những trận địa khét lẹt mùi thuốc súng. Họa sỹ đã sáng tác các tác phẩm này trong cuộc hành quân bằng bút pháp chân thực, hòa sắc lúc đậm lúc chát chúa như có âm thanh của bom đạn, sắt thép và bụi đường.