"Nét thơ" của những khu nhà tập thể

ANTD.VN - “Thay hình đổi mặt” là tên triển lãm chung của hai nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 

Đây là dịp để hai nghệ sỹ mang đến cho khán giả một “bảo tàng sống” lưu trữ những ký ức và nhịp sống hiện tại của Thủ đô Hà Nội, trong đó nổi bật là hình ảnh những khu nhà tập thể cũ. Nhà tập thể từng được coi là biểu tượng trong không gian xã hội mới, là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhà ở của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, nhiều khu nhà đứng trước nguy cơ biến đổi hoặc xóa sổ vĩnh viễn.

Với triển lãm “Thay hình đổi mặt”, Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế muốn ghi lại “nét thơ” của những khu nhà tập thể và lưu lại như một tài liệu về nơi ở và một phong cách sống đang dần biến mất của người dân thành thị. Triển lãm được trưng bày từ ngày 11-9 đến 5-11-2016.