Giữa lùm xùm “om" tiền cứu trợ, phía Hoài Linh tiết lộ anh bị K tuyến giáp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ồn ào liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh gây quỹ gần 14 tỷ đồng cứu trợ người dân miền Trung bị lũ lụt từ tháng 11-2020 nhưng tới giờ vẫn chưa thực hiện việc cứu trợ tiếp tục gây xôn xao dư luận khi phía nam danh hài công bố thông tin mới.

Mới đây phía Hoài Linh bất ngờ chia sẻ thông tin về việc tháng 9-2020, anh đi khám tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và phát hiện bị K tuyến giáp. Theo chẩn đoán từ bác sĩ thì anh được chỉ định theo dõi K giáp thùy phải di căn hạch cổ phải. Sau đó, nam nghệ sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ phải tuyến 2-3-4-5-6 vào ngày 15-10-2020.

Cũng theo thông tin từ đại diện của Hoài Linh thì sau đó anh trải qua lần trị xạ đầu tiên vào ngày 19-10-2020, nghỉ ngơi 2 tuần sau trị xạ. Đến ngày 13-4-2021 thì anh được chỉ định vào thuốc lần 2 và cũng phải điều trị 2 tuần.

Cùng với đó phía Hoài Linh cũng cung cấp bản chụp tường trình phẫu thuật của nam nghệ sĩ, tuy nhiên trong đó có ghi ngày phẫu thuật là 22-9-2020, bắt đầu lúc 7h45 và kết thúc lúc 10h55 sáng. Mặc dù vậy, phía Hoài Linh không chia sẻ liệu việc gặp vấn đề về sức khỏe có phải lý do khiến anh chậm trễ trong việc cứu trợ đồng bào miền Trung tới tận nửa năm hay không.

Thông tin trên ngay khi được phía Hoài Linh công bố khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, nam danh hài chưa bao giờ chia sẻ bất cứ vấn đề gì về sức khỏe bản thân. Một số ý kiến bày tỏ sự thông cảm với anh, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều nghi ngờ tính xác thực của thông tin này, hoặc tin nhưng lại không thông cảm với việc vì thế mà tới giờ anh chưa thực hiện việc cứu trợ người dân miền Trung như đã hứa từ tháng 11-2020.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn chỉ ra một vài điểm bất thường khiến họ “bán tín bán nghi” như trước và trong ngày 15-10-2020 (thời điểm phía Hoài Linh công bố anh phải nhập viện phẫu thuật) thì nam danh hài vẫn lên mạng xã hội đăng tải ảnh “selfie” cận mặt lên mạng xã hội và do anh không mặc áo nên nhìn rõ phần cổ không có dấu hiệu vừa trải qua phẫu thuật. Các bức ảnh, đoạn video clip mà nam danh hài tự đăng hoặc được ghi lại trong khoảng thời gian sau phẫu thuật trên cũng bị “soi” rất kỹ. Dù thế, một số người cho rằng có thể anh sử dụng phần mềm quay, chụp nên “hô biến” vết sẹo sau phẫu thuật.

Có điều, cũng trong quãng thời gian kể từ sau tháng 10-2020, nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện trên sân khấu, nhận lời tham gia nhiều chương trình, chuyến đi từ thiện với nhãn hàng, đứng ra lo liệu cho đám tang của bạn thân – cố nghệ sĩ Chí Tài, lập Youtube riêng chia sẻ, trò chuyện với khán giả về cuộc sống thường nhật, lập kênh Tik Tok… nhưng không nhắc gì đến kế hoạch cứu trợ hay làm từ thiện.

Bên cạnh những bàn tán trái chiều, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất không phải làm rõ vấn đề sức khỏe của Hoài Linh có đúng như phía nam nghệ sĩ thông tin hay không, bởi sự thật là anh đã chậm trễ trong việc chuyển tiền cứu trợ đến người dân miền Trung suốt nửa năm và cần phải lên tiếng xin lỗi cả các "Mạnh Thường Quân" lẫn người dân miền Trung về điều này.