Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ Bắc Giang 300 triệu đồng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù không thông báo về việc này song việc làm của Mỹ Tâm được người hâm mộ biết đến qua lá thư cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Theo nội dung trên lá thư cảm ơn được gửi Ủy ban Mặt t rận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang gửi đến Mỹ Tâm ngày 24-5 vừa qua, đơn vị này trân trọng cảm ơn Mỹ Tâm vì đã tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 300 triệu đồng. Việc làm này của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng được đánh giá là thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, cùng tỉnh Bắc Giang tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân thông qua UBND tỉnh Bắc Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã ủng hộ kinh phí, vật tư để hỗ trợ tỉnh trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Được biết dù Mỹ Tâm không có mặt trực tiếp tại Bắc Giang để trao tặng số tiền mà mình ủng hộ song cô vẫn có tên trong danh sách cảm ơn được công bố.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ Tâm âm thầm thực hiện các hoạt động thiện nguyện mà không công khai hay công bố gì. Năm ngoái khi người dân nhiều tỉnh miền Trung phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ, nữ ca sĩ đã cùng êkip của mình về nhiều vùng quê ở miền Trung để cứu trợ người dân. Tuy vậy, chỉ đến khi những bức ảnh về đợt trao quà này được người hâm mộ ghi lại lan truyền trên mạng xã hội thì mọi người mới biết việc cô làm. Đặc biệt, giọng ca “họa mi tóc nâu” không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng hay giá trị các món quà từ thiện mà cô làm.

Trước đó trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tiên vào tháng 3-2020, phía Mỹ Tâm đã trao 1.000 chai nước rửa tay, 5.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhưng có nhờ phía bệnh viện này không đăng tải hình ảnh vì cô muốn làm từ thiện lặng thầm.

Tiếp theo, khi dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, thông qua tiết lộ từ một người bạn của Mỹ Tâm, người ta mới biết thông tin và hình ảnh về các món quà cứu trợ mà cô đã gửi đến đội ngũ nhà báo, y bác sĩ và người dân Đà Nẵng. Theo đó, người này cho biết, thông qua Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng, Mỹ Tâm đã gửi tặng 200 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 và nhu yếu phẩm y tế tới đội ngũ nhà báo đang tác nghiệp tại Đà Nẵng. Sau đó, Mỹ Tâm cũng đã nhờ người này gửi tiếp quà hỗ trợ tới đội ngũ y bác sĩ và người dân Đà Nẵng như: đồ bảo hộ, sữa chua uống tới bệnh viện Hòa Vang, Đà Nẵng.