Hoài Linh xác nhận chưa chuyển hơn 13 tỷ đồng tiền cứu trợ đồng bào miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Danh hài Hoài Linh xác nhận chưa chuyển hơn chục tỷ đồng tiền vận động mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung từ cách đây hơn nửa năm. 

Dịp cuối tháng 10-2020, trước tình hình cơn bão số 9 hoành hành khiến đời sống của người dân nhiều tỉnh miền Trung gặp nhiều khó khăn, danh hài NSƯT Hoài Linh đã đứng ra vận động mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Sau 22 ngày kêu gọi, nam danh hài thông báo đã nhận được hơn 13,4 tỷ đồng gửi về từ các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, đồng thời cho biết “chốt” lại số tiền từ thiện này ở đây, không nhận quyên góp nữa và lên đường đến với miền Trung. Thời điểm đó, Hoài Linh chia sẻ, sau bão anh sẽ lên đường về miền Trung và bắt đầu cuộc hành trình cứu trợ người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Tuy nhiên mới đây câu chuyện từ thiện của Hoài Linh bất ngờ được nhắc lại khi nhiều người bày tỏ băn khoăn, thắc mắc về việc đã hơn nửa năm trôi qua song chưa thấy anh công bố bất kỳ hình ảnh hay thông tin gì về chuyến từ thiện miền Trung như đã kêu gọi trước kia. Một số ý kiến đề nghị nam danh hài công khai minh bạch việc đã sử dụng số tiền quyên góp được như thế nào, thậm chí nghi ngờ việc anh chưa thực hiện từ thiện như đã hứa.

Giữa lúc dư luận không khỏi bàn tán xôn xao về việc này thì trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho biết danh hài Hoài Linh đã chuyển tiền từ thiện đến cơ quan chức năng, cụ thể là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ ngày 5-12-2020. Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình giao dịch thành công số tiền 14 tỷ đồng tới số tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chú thích “Nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ miền Trung chống lũ”.

Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền khắp các diễn đàn và mạng xã hội tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh luận trái chiều. Phần lớn trong số này cho rằng bức ảnh trên được chỉnh sửa bằng phần mềm photoshop, thông tin không chính xác. Đặc biệt, nhiều tài khoản còn đưa ra chi tiết nghi ngờ sự không hợp lý của giao dịch này, cụ thể là con số 14 tỷ đồng cho một lần giao dịch được cho là quá hạn mức có thể thực hiện của ngân hàng.

Không chỉ vậy, một số cư dân mạng còn nhắc lại chuyện khi đứng ra vận động mọi người quyên góp, Hoài Linh từng chia sẻ về việc sẽ trực tiếp gửi tiền đến người dân các tỉnh miền Trung để giúp đỡ họ khắc phục phần nào hậu quả bão lũ, ưu tiên cho những nơi nào bà con có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng nề nhất. Bên cạnh đó, ngay khi kêu gọi mọi người quyên góp, anh đã nghĩ tới việc sẽ trích ra một khoản tiền để mua đồ dùng học tập cho các em nhỏ nơi đây. Vì vậy bức ảnh chụp lại giao dịch kể trên càng bị nghi ngờ là thiếu tính xác thực.

Trong khi mọi người vẫn không ngớt tranh cãi về câu chuyện có hay chưa việc Hoài Linh đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 13,4 tỷ đồng đến đồng bào miền Trung để khắc phục hậu quả bão lũ thì nam danh hài một mực giữ im lặng, không lên tiếng thanh minh hay đưa ra phản hồi gì trong suốt những ngày vừa qua.

Cho tới mới đây, Hoài Linh mới chính thức lên tiếng trần tình về vấn đề này. Cụ thể, nam danh hài xác nhận, toàn bộ số tiền mà mọi người gửi về quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hiện vẫn đang nằm trong tài khoản ngân hàng riêng được anh lập ra với mục đích thiện nguyện. Nói về lý do tại sao đã hơn nửa năm trôi qua nhưng vẫn chưa làm từ thiện đến đồng bào miền Trung, nam danh hài cho biết, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua anh đã chuẩn bị lên đường đến miền Trung để trao số tiền trên song do dịch bệnh bùng phát nên đành hoãn lại kế hoạch này. Sau đó, anh dự kiến sẽ khở động lại chuyến đi này từ ngày 10 đến 17-5 vừa qua song cũng do tình hình dịch bệnh tái bùng phát nên vẫn chưa thực hiện được. Nam danh hài giãi bày, anh ý thức được mình là người của công chúng nên cần phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch, không để xảy ra việc tập trung đông người, đồng thời mong muốn mọi người hãy tin vào sự minh bạch của mình. Hoài Linh nói, anh sẽ thực hiện việc từ thiện như đã nói thông qua chính quyền địa phương và có chứng từ, giấy tờ xác nhận từ địa phương nơi đoàn từ thiện đến.

Đặc biệt, Hoài Linh chia sẻ, số tiền mà anh nhận được từ việc kêu gọi quyên góp không phải hơn 13,4 tỷ đồng mà chính xác là 14,67 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ khẳng định, anh sẽ đến tận nơi, trao tận tay, “không làm mẻ một đồng” và gửi lời xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này.

Liên quan đến số tiền 83.000 USD (khoảng gần 2 tỷ đồng tiền Việt Nam) mà gia đình nghệ sĩ Chí Tài cho biết đã chuyển về Việt Nam cho danh hài Hoài Linh nhờ anh đứng ra thực hiện các hoạt động từ thiện mang tên Chí Tài, Hoài Linh cho biết, anh sẽ thực hiện theo đúng ủy nhiệm chi của gia đình Chí Tài, cụ thể là anh ruột và vợ của cố nghệ sĩ. Cũng theo Hoài Linh, một số khán giả đã gửi tiền mua vòng hoa, phúng điếu Chí Tài vào số tài khoản anh lập ra để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, song anh đã tách hẳn ra bởi chi tiết sau mỗi tin nhắn gửi tiền, người gửi đều ghi rõ mục đích trao tặng.

Trước đó tại tang lễ tổ chức tại Việt Nam, NSƯT Hoài Linh cũng đã thay mặt gia đình Chí Tài đưa ra thông báo về việc không nhận vòng hoa và dùng toàn bộ tiền mua vòng hoa, tiền phúng để thành lập quỹ riêng cho Chí Tài. Số tiền gây quỹ được sẽ dùng để xây các căn nhà tình thương tặng bà con chịu nhiều mất mát, thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ lịch sử vừa qua. Trên những ngôi nhà tình thương này sẽ gắn biển “Nghệ sĩ Chí Tài thương tặng”. NSƯT Hoài Linh bày tỏ, anh nghĩ việc làn này sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mặc dù đã lên tiếng phân trần giải thích song chia sẻ của Hoài Linh vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, thời điểm người dân miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ, lẽ ra Hoài Linh đứng ra thay mặt các nhà hảo tâm nên thực hiện việc cứu trợ, giúp đỡ kịp thời bởi “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”. Song tới giờ, đã hơn nửa năm trôi qua, nam danh hài mới thực hiện việc này.