"Gia đình trong vườn"- một bức tranh lụa của Lê Phổ bán giá 55,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nhà đấu giá Sotheby's vừa bán thành công bức tranh lụa "Gia đình trong vườn" của danh họa Lê Phổ với giá 2,37 triệu USD (tương đương 55,6 tỷ đồng) vào tối ngày 5/4.

Phiên đấu giá "50th Anniversary Contemporary Evening Auction" kỷ niệm 50 năm tại thị trường châu Á của Sotheby's, giới thiệu 43 tác phẩm của các tên tuổi lớn thuộc mảng tranh hiện đại trên thế giới và châu Á như Pablo Picasso, Marc Chagall, Yoshitomo Nara, Joan Miro, Ngô Quán Trung, Zao Wou Ki, Georgette Chen...

Theo ông Ace Lê, giám đốc điều hành cho thị trường Việt Nam của Sotheby's, với mức giá 2,37 triệu đô la, bức "La famille dans le jardin" chính thức là tác phẩm được đấu giá cao nhất của Lê Phổ, và là tác phẩm cao thứ hai trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam (chỉ sau "Chân dung cô Phượng" của Mai Trung Thứ ở mức 3,1 triệu USD). Mức giá này đã vượt qua bức sơn dầu "Dáng hình trong vườn" (1973) của Lê Phổ, "Figures in a garden", cũng được nhà Sotheby's Hong Kong đấu giá ngày 7-4-2022 với giá 2,29 triệu USD. Đây cũng là kỷ lục triệu đô đầu tiên cho năm 2023, một năm mang nhiều thách thức kinh tế. Một tín hiệu lạc quan.

Bức tranh lụa "Gia đình trong vườn" của danh họa Lê Phổ

Bức tranh lụa "Gia đình trong vườn" của danh họa Lê Phổ

Bức tranh được Lê Phổ vẽ trên chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 91,3x61,5 cm, mô tả cảnh một phụ nữ mặc áo dài trắng đang ngồi khâu vá trên chiếc chõng giữa vườn, bên cạnh là em bé đọc sách. Phía xa còn có ba người mặc trang phục truyền thống, đang thực hiện những công việc khác nhau. Tác phẩm ra đời khoảng năm 1938, có chữ ký, đóng dấu của họa sĩ ở phía dưới bên phải. Tranh có kèm giấy chứng nhận hàng thật do con trai nghệ sĩ cung cấp.

Người mua bức tranh này là nhà sưu tập ẩn danh, đấu giá qua điện thoại.

Tác phẩm "Jeune femme en bleu dans un paysage" của họa sĩ Vũ Cao Đàm được bán với giá 5,5 triệu đô la Hong Kong

Tác phẩm "Jeune femme en bleu dans un paysage" của họa sĩ Vũ Cao Đàm được bán với giá 5,5 triệu đô la Hong Kong

Theo Sotheby's, tranh tựa như một tác phẩm nhiếp ảnh, thể hiện kỹ thuật và trí tưởng tượng sống động của Lê Phổ. Tương tự các bức tranh trường phái nghệ thuật ấn tượng Pháp, tác phẩm của Lê Phổ gợi lên sự riêng tư và nhàn nhã trong không gian ngoài trời. Bố cục nhiều lớp, trải dài tạo chiều sâu cho tác phẩm. Ông chú trọng từng chi tiết nhỏ như cỏ cây, con vật. Đây là tranh lụa có kích thước lớn thứ hai do Lê Phổ sáng tác xuất hiện trên thị trường đấu giá.

Trước phiên đấu giá vài ngày, nhà nghiên cứu Lý Đợi đã đưa ra dự đoán, bức tranh sẽ vượt ngưỡng 1 triệu đô bất chấp kinh tế đang suy vi và được nhiều nhà sưu tầm nhắm tới. Lý do là, bức tranh lụa được sáng tác trong giai đoạn thứ hai của Lê Phổ - giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Năm 1937, ông trở lại Pháp, rồi định cư cho đến khi qua đời năm 2001 tại Paris, mà chưa một lần quay trở về quê hương. Đây là giai đoạn hoài cố hương, với bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời, chỉ gửi gắm vào tranh vẽ.

Tác phẩm "Femmes et enfants au bord de la rivière" của họa sĩ Mai Trung Thứ được đấu giá 4,5 triệu đô la Hong Kong

Tác phẩm "Femmes et enfants au bord de la rivière" của họa sĩ Mai Trung Thứ được đấu giá 4,5 triệu đô la Hong Kong

Hơn nữa, đây là một bức tranh lụa to hết khổ (91,3 cm x 61,5 cm, xét theo kỹ thuật khung cửi và dệt thời bấy giờ), kỹ thuật và bút pháp đặc trưng, được bảo quản với tình trạng tốt, chủ đề phổ quát, có áo quần xưa và áo dài tân thời (áo dài Lê Phổ), giàu nữ tính, nhiều nữ quyền…

Cũng tại phiên đấu giá, bức "Thiếu nữ áo xanh" của Vũ Cao Đàm đạt mức gần 900.000 USD (21 tỷ đồng), "Phụ nữ và trẻ em bên sông" của Mai Trung Thứ bán giá hơn 700.000 USD (17 tỷ đồng).