Triển lãm "Đồng hiện" của 10 nghệ sĩ tốt nghiệp Cao học Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đồng hiện" là triển lãm có sự góp mặt của 8 hoạ sỹ và 2 điêu khắc gia, đều tốt nghiệp Cao học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Họ là các giảng viên, nghệ sỹ đang hoạt động nghệ thuật tích cực ở trong nước và nước ngoài.

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm hội hoạ và 15 tác phẩm điêu khắc phản ánh cuộc sống đa sắc màu. Với 10 thành viên miệt mài hoạt động nghệ thuật, "Đồng hiện" là nơi hội tụ đầy màu sắc của các cá tính riêng biệt.

Đây là nơi 10 nghệ sỹ thể hiện rõ nét nhất nhân sinh quan và tình yêu đối với nghệ thuật, là nơi thể hiện bút pháp và bản lĩnh của từng nghệ sỹ ... Cũng vì thế cái tên "Đồng hiện" được ra đời.

Qua triển lãm "Đồng hiện", người xem có thể thấy muôn mặt của cuộc sống được phản ánh thông qua cách nhìn của các nghệ sỹ gồm nhiều tác phẩm với các chủ đề khác nhau được thể hiện trên các chất liệu như sơn dầu, sơn mài, bút kim trên giấy, lụa, tượng gốm ....

"Đồng hiện" cũng hội tụ những tác phẩm mới nhất, đánh dấu hoạt động nghệ thuật suốt hành trình 10 năm gần đây của các nghệ sỹ. Hầu hết các thành viên của nhóm đều là các giảng viên, giáo viên chuyên ngành mỹ thuật. Bên cạnh việc giảng dạy các nghệ sỹ vẫn duy trì việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật và tham gia các triển lãm trong nước và nước ngoài ...

Trong khi, họa sỹ Nguyễn Đức Hùng mang đến triển lãm 3 bức tranh đề cập đến các vấn đề về xã hội và văn hóa. Anh sử dụng nhiều hình ảnh từ các hoa văn truyền thống của Việt Nam, kết hợp với hình khối hiện đại, truyền tải thông điệp rằng loài người và các sinh vật hãy yêu thương nhau để hướng tới một thế giới hòa bình, tốt đẹp.

Anh tạo ra các hiệu ứng sáng tối bằng cách sử dụng hàng nghìn đường nét mảnh, nhỏ đan xen vào nhau, tạo nên những sắc thái đa dạng cho tác phẩm của mình.

Cùng chung đam mê với chất liệu dân tộc, nữ họa sỹ Phạm Ngọc Mỵ chọn sơn mài truyền thống làm hướng đi cho sự nghiệp của mình.

“Tôi tin thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng những gì thuộc về nghệ thuật chân chính sẽ mãi sáng đẹp. Và mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều nỗ lực ghi lại những khoảng khắc đẹp đẽ nhất của cuộc sống qua những sáng tác của mình,” nghệ sỹ chia sẻ.

Ngoài ra, họa sỹ Trương Triều Dương bày tỏ sự trăn trở về cuộc sống qua hình ảnh những cánh hoa héo tàn; hai họa sỹ Đỗ Duyên và Nguyễn Thu Hương lại "gặp" nhau ở những nỗi niềm đầy tính nữ thể hiện trong tranh lụa...

Triển lãm“Đồng hiện” kéo dài đến đến hết ngày 27/2 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật-nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

'Hồng liên hương sắc', tranh sơn mài của Phạm Ngọc Mỵ.

'Hồng liên hương sắc', tranh sơn mài của Phạm Ngọc Mỵ.

Điêu khắc 'Tỏ tình mùa Hạ' của tác giả Lưu Thanh Lan.

Điêu khắc 'Tỏ tình mùa Hạ' của tác giả Lưu Thanh Lan.

Cụm 3 tác phẩm của Nguyễn Đức Hùng: 'Vòng xoay hiện tại', 'Hình ảnh của xã hội hiện đại' và 'Sự bao phủ trong đôi mắt'.

Cụm 3 tác phẩm của Nguyễn Đức Hùng: 'Vòng xoay hiện tại', 'Hình ảnh của xã hội hiện đại' và 'Sự bao phủ trong đôi mắt'.

Tác phẩm của họa sỹ Vũ Thanh Nghị, anh tìm cảm hứng trong cuộc sống giản dị thường ngày.

Tác phẩm của họa sỹ Vũ Thanh Nghị, anh tìm cảm hứng trong cuộc sống giản dị thường ngày.