Nâng độ tuổi trẻ em từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi

Nâng độ tuổi trẻ em từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi

ANTĐ - Theo quy định hiện hành ở nước ta, trẻ em được quy định là những công dân dưới 16 tuổi, nhưng trong Dự thảo Luật Trẻ em đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến để trình Quốc hội vào năm 2015 tới đây, độ tuổi của trẻ em sẽ được nâng lên thành dưới 18 tuổi. 

Nên đưa nhóm máu vào thẻ căn cước

Nên đưa nhóm máu vào thẻ căn cước

ANTĐ - Ngày 19-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Căn cước công dân và dự án Luật Hộ tịch. Cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Luật Phá sản (sửa đổi).

1 nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

1 nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

ANTĐ - Ngày 13-6, Quốc hội đã thảo luận về sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm. Đa số các ĐBQH đều cho rằng, nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ để đánh giá cán bộ sát hơn. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).
Lấy phiếu tín nhiệm: 2 hay 3 mức?

Lấy phiếu tín nhiệm: 2 hay 3 mức?

ANTĐ - Ngày 13-6, Quốc hội đã thảo luận về sửa đổi quy định về lấy phiếu tín nhiệm. Đa số các ĐBQH phát biểu tại hội trường đều cho rằng, nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ để đánh giá cán bộ sát hơn.
Nhà xã hội vẫn bị “làm giá”

Nhà xã hội vẫn bị “làm giá”

ANTĐ - Ngày 27-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).
Lo ngại việc mang thai hộ sẽ khiến trẻ gặp tranh chấp

Lo ngại việc mang thai hộ sẽ khiến trẻ gặp tranh chấp

ANTĐ - Chiều 27-5, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Thảo luận tại hội trường, những quy định về việc mang thai hộ thu hút được nhiều ý kiến tranh luận của các đại biểu.
Xin cảm ơn!

Xin cảm ơn!

ANTĐ - Hóa ra là nhà cầm quyền Bắc Kinh dù dùng mọi biện pháp tuyên truyền lừa bịp dân chúng của họ về tình hình Biển Đông, không phải ai cũng nghe.
Nhiều đại biểu đồng tình với quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Nhiều đại biểu đồng tình với quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị quốc tế “Tương lai châu Á” lần thứ 20 với chủ đề “Châu Á cất cánh-Thông điệp cho 20 năm tới” sáng 22-5, tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng để phát triển bền vững trong tương lai, châu Á cần có môi trường hoà bình và ổn định.
Luật hóa để tránh việc kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT

Luật hóa để tránh việc kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT

ANTĐ - Sáng 21-5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ). Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Các Đại biểu quốc hội tranh luận về Luật Biểu tình

Các Đại biểu quốc hội tranh luận về Luật Biểu tình

ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Không đồng tình với những hành động vi phạm pháp luật quốc tế

Không đồng tình với những hành động vi phạm pháp luật quốc tế

ANTĐ - Về tình hình trên Biển Đông, Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ không đồng tình với những hành động vi phạm pháp luật quốc tế, mong muốn các bên giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế.
Hà Nội đặt tên đường phố theo "danh nhân" quá tràn lan?

Hà Nội đặt tên đường phố theo "danh nhân" quá tràn lan?

ANTĐ - Đây là ý kiến của nhiều nhà khoa học được Sở VH-TT&DL Hà Nội đồng tình trong “Hội thảo khoa học một số vấn đề về công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được tổ chức vào sáng 5-5 tại Hà Nội.  
Tổ chức ASIAD 2019: Cần sớm có câu trả lời

Tổ chức ASIAD 2019: Cần sớm có câu trả lời

ANTĐ - Những lo ngại về việc bội chi gấp nhiều lần con số dự trù 150 triệu USD của Bộ VH-TT&DL khiến dư luận băn khoăn đặt câu hỏi: Có nên bỏ cuộc hay tiếp tục tổ chức ASIAD 18 năm 2019?
Bắt buộc mua bảo hiểm y tế là không khả thi

Bắt buộc mua bảo hiểm y tế là không khả thi

ANTĐ - Một số  ĐBQH cho rằng, quy định bắt buộc mua BHYT là không khả thi. Việc cấp bách là phải khắc phục được những tồn tại hiện nay. Nếu y đức còn kém, nhân viên y tế còn vô cảm, cửa quyền, thì chính sách BHYT toàn dân không thể thành công.
Quy định mang thai hộ được đồng tình

Quy định mang thai hộ được đồng tình

ANTĐ - Hôm qua, 14-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Đồng tình với quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự luật song các ĐBQH cũng rất băn khoăn về hậu quả pháp lý nếu hợp thức hóa hành vi này.

Nhiều ĐBQH đề nghị tiếp tục thi hành án tử hình bằng xử bắn

Nhiều ĐBQH đề nghị tiếp tục thi hành án tử hình bằng xử bắn

ANTĐ - Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nói: “Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu khẩn trương thi hành án tử hình nhưng thực tế thực hiện quá chậm. Đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép tạm thời thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn. Tử hình là hình thức răn đe cao nhất. Không thể kéo dài chuyện này từ năm này sang năm khác gây tâm trạng bất an”. 

Trái tim phải hướng về dân

Trái tim phải hướng về dân

ANTĐ - Đúng là nhờ có báo chí mà người dân có thể “theo dõi” như truyền hình trực tiếp không khí “nóng hổi” của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Cái gì lạc hậu phải bỏ luôn

Cái gì lạc hậu phải bỏ luôn

ANTĐ - Trước việc Chính phủ sẽ xem xét đề xuất cho người dân sử dụng pháo không gây tiếng nổ, anh Nguyễn Trung Dũng  (35 tuổi, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) không mặn mà với thông tin này.