Hà Nội đặt tên đường phố theo "danh nhân" quá tràn lan?

ANTĐ - Đây là ý kiến của nhiều nhà khoa học được Sở VH-TT&DL Hà Nội đồng tình trong “Hội thảo khoa học một số vấn đề về công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được tổ chức vào sáng 5-5 tại Hà Nội.  

Cần ưu tiên chọn nhân vật lịch sử có độ lùi nhất định về thời gian khi đặt tên đường phố?

Tại hội thảo, TS Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Văn hóa Di sản Thăng Long cho rằng: “Thành phố Hà Nội đặt tên đường phố theo “danh nhân” quá tràn lan, nhiều nhân vật chưa phải là người nổi tiếng rộng khắp, chưa phải là danh nhân”.

Ông lấy ví dụ, ở địa bàn quận Long Biên có một con phố được đặt theo tên một nhà thơ đã làm bài thơ ca ngợi chúa Nguyễn Hoàng, người đi đầu mở cõi toàn miền Nam. Nhưng trái ngược là ở Hà Nội lại chưa có bất cứ đường phố nào mang tên chúa Nguyễn Hoàng(?!) Cũng theo ông, rất nhiều anh hùng, tướng tài, quan liêm chính… các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn… rất xứng đáng đặt tên đường phố hơn, nếu so sánh với các nhân vật mà ta chọn đặt tên đường phố thời kỳ Cách mạng. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, số lượng tên theo danh nhân thời kỳ Cách mạng (thời đại Hồ Chí Minh – từ sau 1930 đến nay) lại chiếm hơn 50% so với danh nhân thời xưa – vốn có lịch sử lên tới hàng nghìn năm.

Đồng tình với ý kiến này, GS. TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định, khi lựa chọn tên, cần ưu tiên chọn nhân vật lịch sử có độ lùi nhất định về thời gian. Cũng tại hội thảo, nhiều nhà khoa học đã nêu ý kiến, cần có đề tài khoa học về việc đặt tên danh nhân cho đường phố để thống nhất các tiêu chí, tránh việc đặt tên tràn lan, bất hợp lý.