“Châu Âu gặp Việt Nam”

ANTĐ - Là chủ đề chương trình biểu diễn múa đương đại lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-9 tại Nhà hát Tuổi trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). 

Chương trình là dịp để công chúng Thủ đô có cơ hội tìm hiểu và khám phá những xu hướng mới trong nghệ thuật múa đương đại châu Âu thông qua việc trình diễn 3 tác phẩm múa đại diện cho ba nước Bỉ, Đức và Việt Nam. Trong đó, nếu như vở múa đơn “Lamento” của Bỉ đề cập đến những cung bậc xúc cảm trong tình yêu đôi lứa thì tác phẩm “Kiếm khẩu súng” của Đức lại xoay quanh bệnh đãng trí và hay mộng mơ của nhiều người khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Riêng tác phẩm múa của Việt Nam sẽ do các nghệ sĩ của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam thể hiện. Vé xem chương trình được phát miễn phí từ 10h ngày 24-9 tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học). Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra buổi chiếu phim và giao lưu với các nghệ sĩ múa, biên đạo múa vào 15h ngày chủ nhật 30-9-2012 tại Viện Goethe Hà Nội.