Ước gì có đội tàu nghìn chiếc ở Trường Sa

ANTĐ - ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng tăng tiềm lực quân sự và các biện pháp đối ngoại là cần thiết nhưng chỉ thực hiện được khi đó là sự nghiệp của nhân dân. ĐB khẳng định: “Vai trò của ngư dân cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, hiện nay, 70% tàu thuyền của ngư dân cũ nát, không thể ra Hoàng Sa, Trường Sa mà phần lớn chỉ đánh cá ven bờ”. 

Vì thế, ĐB Lê Nam nhấn mạnh: “Chính sách với ngư dân là đại sự. Chính phủ sẽ đề ra trước Quốc hội cơ chế hỗ trợ bền vững gì dành cho ngư dân? Ngân hàng Nhà nước có nên dành cho ngư dân những khoản vay ưu đãi như với bất động sản? Bộ NN&PTNT sẽ làm gì để thực hiện mong ước của Bộ trưởng Cao Đức Phát “chúng tôi ước gì xung quanh quần đảo Trường Sa, ngư dân ta lúc nào cũng đông nghịt với hàng nghìn chiếc tàu”?