"Yêu" tích cực giúp người già hạnh phúc hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây ở người Mỹ lớn tuổi đã kết hôn cho thấy đời sống tình dục tích cực làm tăng mức độ hạnh phúc trong hôn nhân cũng như trong cuộc sống nói chung.

Kết quả này được dựa trên một phân tích gồm 238 người đã kết hôn độ tuổi từ 65 trở lên tham gia vào các khảo sát xã hội chung năm 2004.

Tần suất hoạt động tình dục có ý nghĩa chỉ báo đáng kể về mức độ hạnh phúc trong hôn nhân cũng như  mức hạnh phúc nói chung và mối liên quan này vẫn giữ nguyên sau khi xem xét các yếu tố như độ tuổi, tình trạng sức khỏe và thỏa mãn tài chính.

Gần 60% những người quan hệ tình dục hơn 1 lần/tháng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống nói chung, so với 40% những người không quan hệ tình dục trong năm trước đó. Gần 80% những người quan hệ tình dục hơn 1 lần/tháng cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của họ so với 59% những người không quan hệ tình dục trong năm trước đó.

Các kết quả được trình bày tại hội nghị thường niên của Hội Lão khoa Hoa Kỳ ở Boston.