Những cô gái thừa cân có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao

Những cô gái thừa cân có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao

ANTĐ - Theo tờ Medical News Today, các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan (Mỹ) đã thống kê các dữ liệu về quan hệ tình dục của 900 cô gái ở độ tuổi từ 18-19 và họ phát hiện các cô gái bị thừa cân nằm trong danh sách những người có nguy cơ cao mang thai ngoài ý muốn. 
Trầm cảm có thể do bị bắt nạt khi nhỏ

Trầm cảm có thể do bị bắt nạt khi nhỏ

ANTĐ - Những năm gần đây, số người mắc trầm cảm ngày càng tăng, theo kết quả một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa uy tín BMJ của Anh, gần 30% trường hợp trầm cảm ở Anh là do từng bị bắt nạt khi còn niên thiếu.
Quan hệ vào ngày rụng trứng vẫn không có thai, liệu có phải vô sinh?

Quan hệ vào ngày rụng trứng vẫn không có thai, liệu có phải vô sinh?

ANTĐ - Hỏi: Chào bác sĩ! Vợ chồng cháu lấy nhau đã 2 năm, thời gian đầu chúng cháu dùng biện pháp tránh thai bằng bao cao su. Gần đây chúng cháu quyết định không dùng bao cao su nữa để thụ thai. Cứ gần đến ngày rụng trứng chúng cháu lại “nhịn quan hệ”, để dành đúng ngày rụng trứng mới “quan hệ”. Nhưng đã 5 tháng mà cháu vẫn chưa thụ thai, liệu có phải chúng cháu bị vô sinh?
Nhai kẹo cao su dễ gây đau đầu

Nhai kẹo cao su dễ gây đau đầu

ANTĐ - Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Meir thuộc Đại học Tel Aviv (Israel) cho biết, 87% thanh thiếu niên có thể chữa chứng đau đầu mãn tính bằng cách từ bỏ nhai kẹo cao su.
Phụ nữ hạnh phúc hơn sau tuổi 50

Phụ nữ hạnh phúc hơn sau tuổi 50

ANTĐ - Một cuộc khảo sát tại Anh mới được công bố cho thấy, cuộc sống của người phụ nữ sẽ ngày càng hạnh phúc hơn khi họ bước sang tuổi 50.
Sét có thể gây đau đầu

Sét có thể gây đau đầu

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, sóng điện từ phát ra từ sét có thể gây đau đầu và chứng đau nửa đầu. 
Tôi bị rụng tóc do thủ dâm quá nhiều?

Tôi bị rụng tóc do thủ dâm quá nhiều?

ANTĐ - Tôi năm nay 18 tuổi và ngày nào tôi cũng thủ dâm 1-2 lần. Tôi cũng bị rụng tóc ngày 1 nhiều. Liệu tôi có thủ dâm quá nhiều không? Tần suất bao nhiêu thì được coi là “bình thường”?
"Yêu" tích cực giúp người già hạnh phúc hơn

"Yêu" tích cực giúp người già hạnh phúc hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây ở người Mỹ lớn tuổi đã kết hôn cho thấy đời sống tình dục tích cực làm tăng mức độ hạnh phúc trong hôn nhân cũng như trong cuộc sống nói chung.