Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển Việt Nam-Hàn Quốc

Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển Việt Nam-Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 12-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc(KOICA) đã cùng tổ chức Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển Việt Nam – Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 200 khách mời tại Hà Nội.
Làn sóng di dân

Làn sóng di dân

ANTĐ - Dù với muôn vàn lý do khác nhau song làn sóng di dân đang trỗi dậy trên thế giới mang lại những chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung toàn cầu.
Trung Quốc qua “thời vàng son”

Trung Quốc qua “thời vàng son”

ANTĐ - Đó là nhận định mới nhất của tờ nhật báo uy tín “Thế giới” (Le Monde) của nước Pháp cũng như thế giới về nền kinh tế Trung Quốc sau 30 năm “tăng trưởng thần kỳ”.
Nhiều quốc gia Đông Nam Á di dời thủ đô?

Nhiều quốc gia Đông Nam Á di dời thủ đô?

ANTĐ - Các quan chức ở Thái Lan, Indonesia và Philippines đang thảo luận những đề xuất nghiêm túc ý tưởng di chuyển Thủ đô tới một địa điểm khác. Lý do chính được nêu ra là do tác động ngày càng tiêu cực của những vấn đề đô thị như: tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông và lũ lụt.
“Điểm sáng” Myanmar

“Điểm sáng” Myanmar

ANTĐ - Những cải cách mạnh mẽ và nhanh chóng đã vụt biến Myanmar thành một “ngôi sao mới” thu hút sự chú ý, quan tâm của không chỉ khu vực Đông Nam Á mà cả thế giới.

Méo mó thì khó nắn

Méo mó thì khó nắn

ANTĐ - “Xây dựng các đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý giỏi” là nội dung cuộc hội thảo do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng đô thị tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Các ý kiến tham luận đã chỉ ra hàng loạt bất cập về đất đai, nhà ở khu vực đô thị ở các thành phố lớn như quy hoạch xây dựng, giá nhà ở, quan hệ cung cầu mất cân đối, cơ chế chính sách về xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị...
Mâu thuẫn khá nan giải

Mâu thuẫn khá nan giải

ANTĐ - Cả nước hiện có khoảng 15-20% số hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Hơn 7 triệu người thu nhập thấp tại đô thị mong muốn mua hoặc thuê nhà ở xã hội, gần 1 triệu công nhân trong các khu công nghiệp và 1,2 triệu sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở. Như vậy mỗi năm, tổng quỹ nhà ở phải tăng thêm khoảng 60 triệu m2, chủ yếu ở các đô thị, trong khi tình trạng “đóng băng” bất động sản hầu như chưa có dấu hiệu tan chảy. 

Bỏ ngỏ chất lượng nhựa đường nhập khẩu

Bỏ ngỏ chất lượng nhựa đường nhập khẩu

ANTĐ - Tình trạng hằn, lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa (BTN) xảy ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường. Thậm chí, có những mặt đường, cầu vừa làm xong đã bị lún phần BTN, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, giảm chất lượng đường sá. 

40% diện tích Bangkok có nguy cơ ngập lụt?

40% diện tích Bangkok có nguy cơ ngập lụt?

ANTĐ - Trong hai thập kỷ tới, 40% diện tích Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ bị nước lũ nhấn chìm nếu thế giới không đạt bước tiến cụ thể trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu.  
Thảm cảnh Trái đất nóng lên

Thảm cảnh Trái đất nóng lên

ANTĐ - Ngân hàng thế giới (WB) một lần nữa lên tiếng cảnh báo về hậu quả thảm khốc từ tình trạng Trái đất nóng lên, nhất là đối với châu Á và châu Phi, từ đó kêu gọi toàn thế giới hành động khẩn trương nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sự đỏng đảnh chết người

Sự đỏng đảnh chết người

ANTĐ - Hình ảnh nhiều quốc gia ở châu Âu tan hoang trong mưa lũ khi mùa hè mới chỉ bắt đầu buộc thế giới phải suy nghĩ nghiêm túc về hiểm họa cận kề của biến đổi khí hậu. 

Vì phẩm giá con người

Vì phẩm giá con người

ANTĐ - Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 13-5 khiến dư luận rất lo ngại: Đến năm 2015, trên thế giới vẫn còn khoảng 2,4 tỷ người, tương đương 30% dân số toàn cầu, không được tiếp cận các cơ sở vệ sinh cơ bản.
Thiệt hại 18 tỷ USD vì cướp biển Somalia

Thiệt hại 18 tỷ USD vì cướp biển Somalia

ANTĐ - Theo báo cáo mang tên “Pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation” (tạm dịch: Cướp biển Somalia: đẩy lùi đe dọa, tái thiết đất nước) được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố mới đây tại Thủ đô Somali, Mogadishu, nạn cướp biển vẫn gây thiệt hại đến nền kinh tế toàn cầu ước tính khoảng 18 tỷ USD. 
Quá hào phóng

Quá hào phóng

ANTĐ -  Bộ Y tế vừa đề nghị khoản kinh phí cần có để triển khai 4 phương án phòng chống dịch cúm A/H7N9 là 114,783 triệu USD; trong đó có 36,356 triệu USD là nguồn kinh phí đầu tư của Chính phủ, còn lại 78,427 triệu USD cần quốc tế hỗ trợ. 115 triệu USD mà Bộ Y tế đề xuất để chống cúm A/H7N9 quả là một con số “khủng”  tương đương 2.400 tỷ đồng Việt Nam - số tiền không nhỏ giữa thời buổi kinh tế hết sức khó khăn. 

Việt Nam dẫn đầu thế giới về giảm nghèo

Việt Nam dẫn đầu thế giới về giảm nghèo

ANTĐ - Đây là đánh giá của ông Alex van Trotsenburg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đưa ra tại buổi họp báo chiều qua (8-5). 
Mặt sáng dòng di cư

Mặt sáng dòng di cư

ANTĐ - Không chỉ toàn là “mặt tối” như nhập cư bất hợp pháp, lao động chui, mất an ninh... mà hàng trăm triệu người di cư trên toàn cầu đang đóng góp hữu ích với những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi họ đến.

Trái đất ngày càng “bốc hỏa”

Trái đất ngày càng “bốc hỏa”

ANTĐ - Nhiệt độ bề mặt hành tinh chúng ta đang lập hết kỷ lục “nóng nhất” này đến kỷ lục “nóng nhất” khác và nếu không chặn được cơn “phát hoả” hiện nay của Trái đất con người sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Thóc đâu đãi gà rừng!

Thóc đâu đãi gà rừng!

ANTĐ - Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều giải pháp để xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án, một Phó Thủ tướng có đặt câu hỏi: “Chúng ta hiện có 2,8 triệu công chức, nhưng tất cả số công chức đó có cống hiến hết mình không?”. Theo thống kê của nhiều cơ quan, trong tổng số công chức, hiện có khoảng trên 30% làm được việc, 30% phải cầm tay chỉ việc và 30% không biết việc mà làm.