“Điểm sáng” Myanmar

ANTĐ - Những cải cách mạnh mẽ và nhanh chóng đã vụt biến Myanmar thành một “ngôi sao mới” thu hút sự chú ý, quan tâm của không chỉ khu vực Đông Nam Á mà cả thế giới.

Hãng Coca Cola đã nhanh chân chạy vào thị trường Myanmar được đánh giá là đầy tiềm năng

Cuộc cải tổ toàn diện ở Myamar vừa tiến thêm một bước khi Chính phủ nước này tiến hành một cuộc cải tổ lớn với việc bổ nhiệm mới 4 bộ trưởng. Theo đó, những người có đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách như ông U Zay Yar Aung được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng, ông U Maung Myint làm Bộ trưởng Công nghiệp, ông U Aye Myint được cử giữ chức Bộ trưởng Lao động, Việc làm và An sinh Xã hội, còn ông U Than Htay giữ cương vị Bộ trưởng Giao thông Đường sắt. 

Trước đó, nhằm tăng cường lòng tin vào nền kinh tế Myanmar, Tổng thống Myanmar Thein Sein ngày 11-7 đã ký ban hành luật mới về cải tổ Ngân hàng Trung ương. Với cải cách mới này, Ngân hàng Trung ương Myanmar sẽ trở thành một cơ quan độc lập, không trực thuộc Bộ Tài chính như một cơ quan chỉ giữ vai trò “in tiền” để bù vào thâm hụt ngân sách của chính phủ. 

Cải tổ Nội các hay Ngân hàng Trung ương... cho thấy công cuộc cải cách ở Myanmar vốn bắt đầu từ lĩnh vực chính trị đang tiếp tục được triển khai sâu rộng ra nhiều lĩnh vực khác, nổi bật là kinh tế. Năm 2012, chính phủ Myanmar cũng đã cải cách hệ thống ngoại hối phức tạp của nước này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư. 

Những cải cách mạnh mẽ và nhanh chóng theo hướng dân chủ hoá đời sống chính trị đất nước và thị trường hoá nền kinh tế của Myanmar đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và đón nhận đầy tích cực. Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các định chế tài chính quốc tế lớn như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) đã lần lượt dỡ bỏ hầu hết lệnh cấm vận đối với Myanmar. 

Rất nhiều tập đoàn, công ty lớn nước ngoài đang đổ tới Myanmar để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo các thống kê chính thức được Tổng thống Thein Sein công bố mới đây, đầu tư nước ngoài vào Myanmar trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 3-2013 đã tăng gần gấp 5 lần so với 1 năm trước, trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp dệt may địa phương. 

Trung tuần tháng 6 vừa qua, hãng phần mềm khổng lồ Microsoft của Mỹ cũng đã chính thức thông báo tham gia thị trường Myanmar thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác với Công ty Công nghệ Thông tin Myanmar. Trước đó vài ngày, một “ông lớn” khác của thế giới là tập đoàn Coca-Cola đã mở nhà máy đầu tiên tại nước này với cam kết sẽ đầu tư 200 triệu USD và tạo ra hàng nghìn việc làm mới. 

Cải cách mạnh mẽ và toàn diện đang mang lại những thành quả đáng khích lệ cho Myanmar, quốc gia mà mới vài năm trước còn chìm đắm trong bao khó khăn với sự bao vây cấm vận nặng nề của Mỹ và phương Tây. WB nhận định: Myanmar, quốc gia đang thể hiện tăng trưởng kinh tế mạnh, là một “điểm sáng” ở châu Á có thể giúp thúc đẩy các nền kinh tế trong khu vực. Định chế tài chính này cho rằng kinh tế Myanmar tiếp tục đà tăng trưởng đáng khích lệ, dự kiến đạt 6,5% trong năm nay, cao hơn 6,3% của năm 2012 và 5,5% năm 2011.