Trung Quốc qua “thời vàng son”

ANTĐ - Đó là nhận định mới nhất của tờ nhật báo uy tín “Thế giới” (Le Monde) của nước Pháp cũng như thế giới về nền kinh tế Trung Quốc sau 30 năm “tăng trưởng thần kỳ”.

Nợ xấu bất động sản được xem là nguy cơ lớn với nền kinh tế Trung Quốc

Tờ “Thế giới” (Pháp) trong số ra mới đây đã dành hẳn 2 trang lớn trên phụ trang địa chính trị để đánh giá về nền kinh tế Trung Quốc, trong đó nhận định rằng “30 năm tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc đã thuộc về dĩ vãng”. Theo nhật báo này, dân số già hóa và kinh tế phát triển bất cân đối trên toàn lãnh thổ là những dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bị “hụt hơi” sau 3 thập kỷ tăng trưởng thần kỳ. 

Những đánh giá “hụt hơi”, “qua rồi thời vàng son”... về kinh tế Trung Quốc liên tiếp được đưa ra trong thời gian khi mà tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này liên tục sụt giảm kể từ 2011. Không chỉ các định chế tài chính lớn của thế giới như Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) hay Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)... mà chính Trung Quốc cũng nhiều lần điểu chỉnh giảm dự báo về tốc độ tăng trưởng của nước này.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế trung tuần tháng 6 vừa qua, WB một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng năm 2013 của Trung Quốc từ mức 8,4% trong dự báo đầu năm xuống còn 7,7%, mức tăng trưởng mức thấp nhất trong 13 năm qua của nước này. Căn cứ để WB hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc là nợ xấu cao hơn từ 2 đến 3 lần so với thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh còn sản lượng công nghiệp tụt dốc khá nhanh. 

Chính phủ Trung Quốc khi đánh giá về triển vọng kinh tế nước này thậm chí còn không lạc quan bằng các định chế kinh tế thế giới. Trung tuần tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ đã làm giới kinh tế khá bất ngờ khi cho rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này có thể sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng 7,5% của năm 2013 mà nước này đưa ra hồi tháng 3-2013, mà có thể “phải chịu đựng” mức tăng trưởng 6,5%, mức tăng trưởng thấp chưa từng thấy kể từ khi nước này tiến hành cải cách và mở cửa 3 thập kỷ trước đây. 

Không chỉ tăng trưởng ngày càng chậm lại mà kinh tế Trung Quốc đang tiềm ẩn những bất ổn, đe dọa sự ổn định và tăng trưởng lâu dài. Trong đó, rủi ro lớn nhất đến nợ xấu và “bong bóng bất động sản” có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Nhìn nhận về nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Trung Quốc “hụt hơi”, nhiều chuyên gia cho rằng đó là do nước này ngày càng “ngấm” những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới. Hai động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự tăng trưởng thần kỳ của kinh tế Trung Quốc trong suốt 3 thập kỷ qua là xuất khẩu và đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng đều chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của suy thoái kinh tế thế giới dẫn tới suy giảm kinh tế trong nước.

Trong bản báo cáo công bố ngày 5-9 của Phòng Thương mại châu Âu (EURO CHAM) tại Trung Quốc, Chủ tịch EURO CHAM tại Trung Quốc nhấn mạnh, muốn duy trì tăng trưởng thì cách duy nhất hiện nay của Trung Quốc là phải tiến hành cải cách cơ cấu, trong đó cần mở rộng tự do hóa khu vực ngân hàng, cơ cấu lại các tập đoàn nhà nước và giảm bớt trợ cấp cho những doanh nghiệp đầu tàu. Trước kịch bản tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 23 năm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này đang tập trung thay đổi chính sách, tái cấu trúc nền kinh tế để có thể tạo ra tăng trưởng bền vững hơn.