Vì sao Tùng Dương, Lệ Quyên, Đan Trường bị tố vi phạm bản quyền ca khúc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 3 ca sĩ Tùng Dương, Lệ Quyên, Đan Trường bị đơn vị nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" tố vi phạm bản quyền khi mang bài hát này lên sân khấu biểu diễn mà không xin phép. a

Thời gian vừa qua "Ai chung tình được mãi" được xem là ca khúc quốc dân khi "làm mưa làm gió" trên thị trường nhạc trẻ trong nước. Bài hát này cũng lập kỷ lục về số lượng các bản "cover" trên khắp các mạng xã hội, kênh nghe nhạc trực tuyến. Đặc biệt, nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng ngẫu hứng hoặc có sự chuẩn bị trước khi mang ca khúc này lên sân khấu trình diễn. Điều này theo ACV Entertainment - đơn vị đang nắm bản quyền sáng tác trên cho rằng đã thiếu tôn trọng bản quyền tác giả và vi phạm pháp luật.

Theo đó, phía ACV Entertainment (viết tắt ACV) mới đây lên tiếng cho biết, đơn vị này hiện đang quản lý độc quyền nhiều ca sĩ cũng như nắm bản quyền nhiều ca khúc, trong đó có ca khúc "Ai chung tình được mãi" do Đông Thiên Đức sáng tác và được thể hiện bởi ca sĩ Đinh Tùng Huy. Đại diện đơn vị này khẳng định, "Ai chung tình được mãi" đang thuộc sở hữu độc quyền ghi âm, ghi hình, biểu diễn và toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh của ACV. Công ty chỉ cấp phép độc quyền cho ca sĩ Đinh Tùng Huy phát hành và biểu diễn. Tuy nhiên thời gian qua, một số ca sĩ đã tự ý "cover", mang ca khúc đi biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau nhưng không xin phép, vi phạm bản quyền âm nhạc, thiếu tôn trọng bản quyền.

Hình ảnh chương trình mà ca sĩ Lệ Quyên tham gia và có hát bài "Ai chung tình được mãi". Ảnh do phía ACV cung cấp.

Hình ảnh chương trình mà ca sĩ Lệ Quyên tham gia và có hát bài "Ai chung tình được mãi". Ảnh do phía ACV cung cấp.

Để làm rõ việc này, đại diện ACV thông tin cho biết, có 3 ca sĩ đã vi phạm bản quyền ca khúc trên gồm: Lệ Quyên, Tùng Dương và Đan Trường. Cụ thể, phía này cho rằng ca sĩ Lệ Quyên đã "ngang nhiên thể hiện ca khúc trên nhiều sân khấu nhưng không xin phép". Trong 2 đêm diễn tại Đà Lạt (29-4-2022) và tại Nha Trang (30-4-2022), ca sĩ Lệ Quyên đã trình bày ca khúc "Ai chung tình được mãi" trên sân khấu trước khán giả. Tiếp đó, vào ngày 14-5-2022, nữ ca sĩ này một lần nữa biểu diễn ca khúc trên sân khấu một sự kiện của nhãn hàng.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin kèm clip biểu diễn, ngày 20-5 vừa qua, phía ACV đã gửi email đến Lệ Quyên thông báo về việc vi phạm bản quyền kèm theo yêu cầu nữ ca sĩ không được tiếp tục sử dụng ca khúc "Ai chung tình được mãi". Quản lý của Lệ Quyên có trả lời "đã nhận được thông tin và sẽ feedback lại cho ca sĩ Lệ Quyên". Tuy nhiên đã 2 tuần trôi qua, ACV chưa nhận thêm được bất kỳ lời xin lỗi hay phản hồi nào từ phía ca sĩ Lệ Quyên về việc sử dụng ca khúc khi chưa được sự chấp thuận từ đơn vị nắm bản quyền cũng như việc tôn trọng bản quyền và xác nhận sẽ không tiếp tục thể hiện ca khúc này ở các sân khấu khác.

Hình ảnh chương trình Tùng Dương tham gia hát và có thể hiện ca khúc "Ai chung tình được mãi" trên sân khấu

Hình ảnh chương trình Tùng Dương tham gia hát và có thể hiện ca khúc "Ai chung tình được mãi" trên sân khấu

Trường hợp thứ 2 mà ACV nhắc đến là ca sĩ Tùng Dương. Phía này cho biết, nam ca sĩ cũng là một trong số những ca sĩ vi phạm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" khi tự đưa ca khúc lên sân khấu liveshow riêng diễn ra tại Hà Nội vào tối 24-5 vừa qua mà không được sự đồng ý từ ACV.

"Trước khi liveshow tổ chức, ekip làm liveshow cho ca sĩ Tùng Dương đã truyền thông rầm rộ trên báo chí về việc nam ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc ‘Ai chung tình được mãi’. Nắm bắt được thông tin này, vào sáng ngày 24-5 trước khi liveshow chính thức được diễn ra, công ty ACV đã gửi email thông báo về vấn đề bản quyền ca khúc tới ca sĩ Tùng Dương và yêu cầu nam ca sĩ không được phép sử dụng ca khúc để biểu diễn trên các sân khấu cũng như nền tảng xã hội. Sau đó, có người nhắn tin cho phía công ty ACV xin contact để phía ca sĩ Tùng Dương liên hệ về vấn đề bản quyền biểu diễn ca khúc. Tuy nhiên không có bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào mà điều chúng tôi nhận lại là sự im lặng." - đại diện ACV chia sẻ.

Mặc dù có thông báo kể trên từ ACV song ca sĩ Tùng Dương vẫn thể hiện ca khúc "Ai chung tình được mãi" trong đêm liveshow. Đại diện ACV bày tỏ, sau đêm liveshow này, phía Tùng Dương cũng chưa một ai liên lạc với ACV để giải quyết về vấn đề bản quyền.

Ca sĩ cuối cùng mà phía ACV "tố" vi phạm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" là Đan Trường. Nam ca sĩ bị cho là đã mang ca khúc này đi biểu diễn khắp trong và ngoài nước, thậm chí thu âm bản phối mới và chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Thông tin cụ thể về trường hợp của Đan Trường, phía ACV nêu rõ, vào đầu tháng 4-2022, quản lý của ca sĩ Đan Trường có đã liên hệ với ca sĩ Đinh Tùng Huy (ca sĩ được công ty ACV Entertainment cấp phép độc quyền phát hành và biểu diễn ca khúc "Ai chung tình được mãi") để xin "cover" lại ca khúc. Khi đó, Đinh Tùng Huy có trả lời quản lý của Đan Trường rằng anh có thể "cover" lại nhưng cần phải báo với quản lý của Đinh Tùng Huy (một nhân sự trong công ty ACV) và có cho người quản lý này số điện thoại để liên lạc. Tuy nhiên, sau đó phía Đan Trường không hề liên hệ với quản lý của Đinh Tùng Huy để xin phép về việc "cover" ca khúc "Ai chung tình được mãi" mà tự ý để ca sĩ Đan Trường đi thu âm, thực hiện bản phối mới và mang ca khúc đi biểu diễn ở một sân khấu hải ngoại vào tháng 4-2022.

"Khi ACV Entertainment lên tiếng về việc vi phạm bản quyền, đại diện của Đan Trường có liên lạc với công ty để giải quyết. Thời điểm đó ACV Entertainment cũng rất thiện chí khi đồng ý cho nam ca sĩ cover ca khúc và chia sẻ bản thu lên mạng xã hội nhưng không được phép biểu diễn tại các sân khấu, chương trình mang tính thương mại. Nhưng vào ngày 28-5 vừa qua, tại Hội chợ thương mại ở Bến Tre ca sĩ Đan Trường lại một lần nữa trình bày bản hit này trên sân khấu." - phía ACV cho biết.

Ông Lê Cương - Giám đốc công ty ACV Entertaiment khẳng định tất cả các hành động trên không chỉ là một sự thiếu tôn trọng bản quyền tác giả, tác phẩm mà còn là hành động vi phạm pháp luật. Đồng thời cho biết các nghệ sĩ cần có thái độ ứng xử văn minh để đảm bảo môi trường lành mạnh trong âm nhạc về vấn đề bản quyền.